Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tai, không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6. Tuy nhiên có 2 trường hợp tử vong do gặp tai nạn khi gia cố nhà cửa ứng phó bão. Một trường hợp là anh Nguyễn Minh Hưởng (36 tuổi, Phú Yên) bị điện giật chết tại chỗ khi leo lên mái nhà chằng chống tấm tôn. Trường hợp thứ hai là người đàn ông ở Bình Định không may tử vong vì trượt chân ngã.
Về thiệt hại tài sản, tại Phú Yên, tối 10/11, các trạm biến áp đã xảy ra sự cố. Nhiều xã thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố đã bị mất điện do mưa bão. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ 50 ha mía.
Theo thông tin từ ông Huỳnh Quốc Long - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, thời điểm bão vào đất liền trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7/47 xuất tuyến bị ảnh hưởng, với 476 trạm biến áp và 59.752 khách hàng bị mất điện. Đến 6h sáng 11/11, còn 53/112 xã bị mất điện.
Công nhân khắc phục sự cố sau bão số 6. Ảnh: VietnamnetTại Bình Định, thống kê cho thấy có 5,2 ha cây ăn quả gãy, đổ ở huyện Hoài Ân, 250 m bờ sông, suối bị sạt lở. Ngoài ra còn có 2 tàu cá bị hỏng máy ngày 9/11 khi đang hoạt động ở vùng biển nằm ngoài khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, hiện các tàu này đang được các tàu bạn lai dắt về bờ.
Ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, có 100 m kênh mương bị hư hỏng; 40 m đường giao thông bị sạt lở, 1 công trình hạ tầng bị tốc mái, 330 ha lúa và 20 ha hoa màu bị ngập. Bão số 6 cũng làm thiệt hại 10 bè nuôi trồng thủy hải sản và gây đứt dây neo, đánh chìm 2 thuyền (dưới 30 CV).

Bộ đội biên phòng nhắc nhở người dân về quy định cấm biển. Ảnh: Biên Phòng
Hồi 9h sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 ở Tuy Hòa (Phú Yên), An Nhơn (Bình Định).
Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa to đến rất to. Từ 7h ngày 10/11 đến 7h sáng nay, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn như Sông Hinh (Phú Yên) là 335 mm, Hòa Sơn (Khánh Hòa) là 226 mm, Ea M doan (Đắc Lắk) là 325 mm, M Drak (Đắc Lắk) là 306 mm.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và di chuyển sang đất liền Campuchia. Tuy nhiên dự báo trong hôm nay và ngày mai các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm/24 giờ có nơi trên 150 mm/24 giờ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/11/Van-phong-thuong-truc-Ban-chi-dao-TU-ve-Phong-chong-thien-tai-Thiet-hai-do-bao-so-6-khong-lon11_11112019122043.mp4[/presscloud]
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu