Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vạch trần màn kịch lôi kéo cả gia đình kết hôn với người nhà vợ cũ nhằm hưởng nhằm hưởng nhà đền bù

Việc xảy ra tại làng Lengshui, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 21 vụ kết hôn rồi ly hôn giữa các thành viên hai gia đình trong vòng một tháng, khiến cơ quan chức năng nghi ngờ.

Theo Daily Mail hôm 25/9 dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, các thành viên giữa hai gia đình, gồm 11 người cùng thông đồng với nhau tổ chức kết hôn rồi ly hôn liên tục để được nhận những căn nhà thuộc diện đền bù của nhà nước.
 
Vạch trần màn kịch lôi kéo cả gia đình kết hôn với người nhà vợ cũ nhằm hưởng nhằm hưởng nhà đền bù
Pan khai nhận việc làm tại cơ quan chức năng
 
Chủ mưu là người đàn ông tên Pan, ông nghe được thông tin quan chức địa phương chuẩn bị đền bù một căn hộ 40 mét vuông cho những gia đình sống trong khu vực bị giải tỏa nhằm phục vụ dự án cải tạo đô thị. Theo đó, tiêu chuẩn để được đền bù là có hộ khẩu trong khu vực bị giải tỏa hoặc kết hôn và được chuyển khẩu về khu vực giải tỏa trước ngày 10/4. Vì chị Shi, vợ cũ ông Pan là người có hộ khẩu ở làng Lengshui, khu vực thuộc diện giải tỏa được đền bù, nên ông này nảy ra ý tưởng tái hợp với vợ. Họ tổ chức lễ cưới vào ngày  6/3.

Màn tái hợp diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một tuần, đủ để Pan làm các giấy tờ chuyển khẩu về làng Lengshui. Không dừng lại ở đó, theo CNN, sau khi bỏ vợ, Pan thuyết phục các thành viên khác trong gia đình tham gia.  Ông ta lần lượt làm đám cưới với em gái, em dâu của em gái, còn cha của Pan cũng làm lễ kết hôn giả với một vài người họ hàng khác.
 
Sau mỗi đám cưới, các cặp đôi sẽ đi đăng ký để hợp thức hóa việc là thành viên tại ngôi làng trước khi nộp đơn ly dị. Theo Cục Dân chính Trung Quốc, chỉ trong một tuần, Pan đã đăng ký kết hôn 3 lần. Con số vụ kết hôn rồi ly hôn là 21 lần trong một tháng, theo Global Times.

Vạch trần màn kịch lôi kéo cả gia đình kết hôn với người nhà vợ cũ nhằm hưởng nhằm hưởng nhà đền bù
Hành vi kết hôn giả của gia đình ông Pan vi phạm pháp luật

Phát hiện nhiều điểm bất thường, quan chức tư pháp trong làng đã thông báo trường hợp của Pan với cảnh sát địa phương hôm 19/9. Kết quả, 11 thành viên trong gia đình Pan bị bắt vì cáo buộc gian lận. Trong số này, 4 người vẫn bị giam giữ, trong khi số khác được bảo lãnh. Bố Pan một mực khẳng định, gia đình ông không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các lời khai đã minh chứng cho lòng tham của gia đình này.  Đây là hành vi gian dối,vi phạm pháp luật.
 
Kết hôn giả lợi dụng những lỗ hổng pháp lý, kẽ hở của pháp luật, thực hiện dưới nhiều hình thức ttinh vi. Một cặp vợ chồng có thể kết hôn vì những lý do của công dân hoặc theo mục đích có nơi ở, đơn cử ở như nhiều nước trên thế giới sẽ cấp quyền cho mọi công dân khi công dân này cưới một công dân sở tại, và trên cơ sở hôn nhân công dân có nhân khẩu hay hộ khẩu sở tại có thể bảo lãnh cho người thân trên cơ sở kết hôn có thể nhập cảnh, nhập hộ khẩu.
 
Tuy kết hôn giả vẫn đảm bảo đầy đủ các thủ tục, hai vợ chồng vẫn được cấp hôn thú theo quy định của pháp luật, nhưng chỉ là trên mặt giấy tờ. Hôn nhân không xuất phát từ tình cảm, mà được xây dựng dựa trên các thỏa thuận hai bên thì cuộc hôn nhân đó không được pháp luật chấp nhận.
 
Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định hành vi kết hôn giả sẽ bị xử phạt theo khoản 4, điều 28 Nghị định 110/2013/NĐ-CP, cụ thể được quy định như sau:
 
“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
a) Lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh; nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài;
 
b) Lợi dụng việc kết hôn để hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước hoặc để thực hiện các mục đích trục lợi khác”.
 
Ngoài ra tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn bị thu hồi và bị Tòa án có thẩm quyền hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã cấp trước đó.

 
Xem thêm: Sinh con được 7 tháng mẹ Việt đơn thân mới biết mình lấy trúng đại gia Ý
 
Minh Tú (t/h)