Ngày 20/7, nhóm nghiên cứu vắc xin COVID-19 của công ty AstraZeneca kết hợp với đại học Oxford đã đăng tải những kết quả ban đầu trong thử nghiệm vắc xin trên cơ thể người.
Kết quả được công bố trên tạp chí y học The Lancet cho thấy tín hiệu tích cực, vắc xin này tạo ra phản ứng miễn dịch với virus SARS-CoV-2, đồng thời cũng đảm bảo một số tiêu chí an toàn.
Loại vắc xin do Đại học Oxford nghiên cứu mới bước vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người. vắc xin gây ra phản ứng tế bào T (tế bào bạch cầu miễn dịch) sau 14 ngày và hình thành kháng thể trong 28 ngày.
Một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm vaccine của Oxford/AstraZeneca tại Brazil. Ảnh: Reuters.
Kháng thể xuất hiện trong phần lớn người thử nghiệm chỉ sau một lần tiêm, và sau hai lần tiêm thì xuất hiện trên tất cả người tình nguyện tham gia thử nghiệm.
Tiến sĩ Andrew Pollard, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu nói thêm: Hệ miễn dịch có hai cách để tấn công virus gây bệnh xâm nhập, một là hình thành kháng thể và hai là kích hoạt tế bào bạch cầu.
Loại vắc xin kích thích cả hai phản ứng miễn dịch trên, nhờ vậy có thể loại bỏ virus cả khi nó đã lưu thông trong cơ thể hay khi tấn công vào các tế bào.
Cũng theo ông Pollard, kết quả phản ứng miễn dịch mạnh nhất ở 10 người được tiêm hai mũi vắc xin, cho thấy đây có thể là loại vắc xin chất lượng. Nhóm nghiên cứu hy vọng, kết quả sẽ cho thấy rằng hệ miễn dịch đã nhớ được các đặc điểm của virus, để vắc xin có hiệu lực lâu hơn.
Sau khi kết quả trên được công bố, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người từng mắc COVID-19, viết trên Twitter: "Đây là tin tức rất tích cực", ông chúc mừng "các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tài giỏi, hàng đầu thế giới của chúng ta tại Đại học Oxford".
Vắc xin COVID-19 của Đại học Oxford đã được thử nghiệm trên 1.077 người ở độ tuổi từ 18-55. Đây là những người chưa từng nhiễm virus SARS-CoV-2 trước đó và được thực hiện tại 5 bệnh viện của Vương quốc Anh từ cuối tháng 4.

Một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine SARS-CoV-2. Ảnh: AP.
Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy phần lớn người thử nghiệm không có phản ứng phụ nguy hiểm, chỉ cảm thấy mệt mỏi hoặc đau đầu. Một số người cho biết bị đau ở vết tiêm, sốt cao.
Tuy nhiên, nhóm tác giả cho hay vẫn phải làm thêm một số nghiên cứu nữa mới có thể kết luận vắc xin ngừa SARS-CoV-2 có hiệu quả trong thời gian chính xác là bao lâu.
Do đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người, nhóm nghiên cứu sẽ cần phải tiến hành thêm 2 giai đoạn nữa trước khi có thể kết luận chính xác về vắc xin này.
Ở giai đoạn 2, thử nghiệm lâm sàng được mở rộng với nhiều đối tượng hơn, còn giai đoạn 3 thì số lượng người thử nghiệm là hàng nghìn người. Các giai đoạn thử nghiệm sau đang được tiến hành tại Anh, Brazil và Nam Phi. Dự kiến vào tháng 8, thử nghiệm có thể được thực hiện tại Mỹ.
Dù chưa hoàn thiện nghiên cứu và mới chỉ được đánh giá là nguồn cung vắc xin ngừa virus SARS-CoV-2 tiềm năng nhưng ngay từ tháng 6, đã có 2 tỷ liều vắc xin được đặt hàng.
Ngày 4/6, nhà sản xuất thuốc AstraZeneca (đơn vị sản xuất vắc xin hợp tác cùng ĐH Oxford) công bố rằng họ đã ký các thỏa thuận với Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về Vaccine và tiêm chủng (Gavi) để tăng cường cung cấp vắc xin.
Giới chuyên gia đánh giá, công ty đã cam kết sản xuất hàng loạt và cung cấp vắc xin ngay cả khi nó chưa được chứng minh hiệu quả là một điều hoàn toàn bất thường, rút ngắn chu trình sản xuất và cung ứng vắc xin.
CEPI và Gavi đều là những tổ chức từ thiện ủng hộ Quỹ Bill và Melinda Gates và Tổ chức Y tế Thế giới. Thỏa thuận trị giá 750 triệu USD với CEPI và Gavi sẽ hỗ trợ sản xuất, mua sắm và phân phối cho 300 triệu trong số 2 tỷ liều.
Theo Tổ chức y tế thế giới, hiện có 23 loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm trên toàn thế giới.
Bên trong phòng nghiên cứu vắc xin COVID-19 ở Việt Nam
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu