Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nam sinh 13 tuổi uống thuốc sâu tự tử vì giận bố không chịu mua điện thoại

Nam sinh 13 tuổi tại Hậu Giang nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc trừ sâu. Theo bệnh nhân, em đã uống khoảng 200 cc thuốc trừ sâu trước đó.

Tin tức mới nhất ngày 19/7, VTC News dẫn lại lời BSCKI Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ vừa cứu thành công nam sinh 13 tuổi ở Hậu Giang nhập viện trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc trừ sâu.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, đồng tử giãn, tím tái, thở yếu, tăng tiết đàm nhớt... Nghi bệnh nhi bị ngộ độc thuộc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ, các bác sĩ đã nhanh chóng cho thở máy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính và điều trị thử thuốc giải độc atropine tiêm tĩnh mạch.
 
Uống thuốc trừ sâu tự tử vì bố không mua điện thoại
Nam sinh được điều trị tại bệnh viện. 
 
Kết quả xét nghiệm định lượng men acetyl cholinesterase trong máu giảm nặng còn 140 đv/L (bình thường từ 5000-11000 đv/L), điều này càng khẳng định bệnh nhi 13 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu phospho hữu cơ.

Do đó, bệnh nhi được các bác sĩ tiếp tục điều trị bằng atropine và truyền tĩnh mạch pralidoxime. 
 
Qua tìm hiểu, gia đình cho biết do giận cha không mua cho điện thoại cho mình sau khi kết thúc năm học như đã hứa, thiếu niên 13 tuổi đã uống khoảng 200 cc thuốc trừ sâu Pertrang 55.5 EC (Cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl) để tự tử.
 
Uống thuốc trừ sâu tự tử vì bố không mua điện thoại
Ảnh minh họa. 
 
Sau khi uống, nam sinh có triệu chứng nôn liên tục, rung giật tay, khó thở, lơ mơ dần. Ngay khi phát hiện, người nhà đã đưa em vào bệnh viện địa phương sơ cứu, rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch, đặt ống trợ thở và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại phòng hồi sức của bệnh viện, bệnh nhi cho biết rất hối hận vì hành động dại dột của mình. Rất may, sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng của nam sinh đã dần ổn định, cai máy thở, tỉnh táo, chức năng cơ quan cải thiện và định lượng men ACE đã hồi phục khả quan.
 
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ