Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Uống bia cùng lúc với thịt trâu, thịt vịt, thịt chó nam thanh niên sốc phản vệ nguy kịch

Trong bữa tối nhậu cùng bạn bè, nam thanh niên 25 tuổi có uống 1 cốc bia ăn kèm với thịt trâu, thịt vịt, thịt chó. 4 tiếng sau anh này sốc phản vệ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho hay tối 9/7, tại đây tiếp nhận nam bệnh nhân 25 tuổi bị sốc phản vệ khi đang nhậu với bạn bè. 
 
Trước khi đến đây, bệnh nhân đã đến phòng khám tại khu vực sinh sống là huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
 
Người nhà cho biết, khoảng 4 tiếng trước khi được đưa đi cấp cứu, bệnh nhân ăn nhậu với bạn bè. Trong bữa ăn, anh này uống 1 cốc bia ăn kèm với thịt trâu, thịt vịt, thịt chó.
 
Uống bia với thịt trâu, thịt vịt, thịt chó gây sốc phản vệ
Ảnh minh họa

Sau ăn, bệnh nhân có hiện tượng ngứa lòng bàn tay, sau đó thấy khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực. Khi gia đình đưa đến cấp cứu tại phòng khám địa phương, huyết áp bệnh nhân tụt còn 70/30mmHg.

Thông qua các triệu chứng, các bác sĩ nhận định ngay đây là biểu hiện sốc phản vệ lập tức xử trí bằng phác đồ. Tuy nhiên, sau 4 lần tiêm adrenaline, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt rất thấp kèm theo khó thở, tức ngực, nổi ban đỏ toàn thân.

Các bác tiếp tục truyền tĩnh mạch adrenaline liên tục bằng bơm tiêm điện trong quá trình chuyển viện đồng thời báo động Bệnh viện Hùng Vương sẵn sàng đón bệnh nhân cấp cứu.
 
Tại đây, sau duy trì truyền tĩnh mạch liên tục, may mắn bệnh nhân đáp ứng tốt, chỉ số huyết áp tạm ổn định và tăng dần. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức.
 
Với trường hợp bệnh nhân nói trên, bác sĩ cho biết chưa thể xác định chính xác nguyên nhân sốc phản vệ do đâu. Bởi thực tế, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất kỳ người nào ở mọi đối tượng.

Không chỉ khi uống thuốc, tiêm thuốc hay vắc xin mà bất cứ dị nguyên nào như thuốc, thức ăn, nọc côn trùng, phấn hoa… đều có thể gây ra phản ứng dị ứng tùy mức độ có thể từ nhẹ tới nguy kịch.

Sốc phản vệ là hiện tượng tối cấp cứu, cần phải xử lý cấp cứu càng sớm càng tốt. Bộ Y tế chia sốc phản vệ ra 4 cấp độ nhưng diễn biến các cấp độ rất nhanh, có thể nặng lên nhanh chóng và tử cong bất cứ lúc nào.

Tác động của phản vệ lên cơ thể rất nhanh, gây phù nề, xuất tiết niêm mạc và co thắt cơ trơn dẫn đến trụy tim mạch, suy hô hấp…

Chỉ vài phút huyết áp tụt, mạch không bắt được mà không đưa mạch được trở về bình thường, bệnh nhân có nguy cơ ngừng tuần hoàn rồi tử vong.

Do đó, người dân cần hết sức lưu ý sau khi ăn, khi uống hay tiêm thuốc hoặc sau khi hít, ngửi hoặc chạm vào vật gì mà có bất kì dấu hiệu như mẩn ngứa, ban đỏ, phù mi mắt, môi, đau đầu chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau tức ngực, khó thở... cần được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu càng nhanh càng tốt mới mong giữ được tính mạng.
 
Cách xử lý khi bị dị ứng thực phẩm. Video: HainoiTV
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ