Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ứng dụng cải tiến kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ, nhiều cơ sở y tế đã và đang sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo được sự hài lòng và tin tưởn

Những năm qua, Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh đã không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong huyện. Nhiều thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng, như máy siêu âm màu 3D, 4D, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy nội soi tai, mũi, họng… Đặc biệt, năm 2018, bệnh viện đã được Sở Y tế trang cấp thêm máy xét nghiệm miễn dịch nhằm tầm soát một số căn bệnh hiểm nghèo, như ung thư, tim mạch, tuyến giáp...
Từ việc ứng dụng các kỹ thuật mới, bệnh viện đã điều trị được cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm. Chất lượng khám, điều trị ngày được nâng cao, tạo điều kiện cho người dân được hưởng những dịch vụ y tế có chất lượng cao mà không cần chuyển tuyến trên.
 
Bên cạnh việc công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được bệnh viện chú trọng. Hàng năm, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được thực hiện, nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả trong khám, chữa bệnh cho người dân. Trong số đó, sáng kiến “Sử dụng Sonde Foley số 18 làm bóng chèn trong điều trị chảy máu sản khoa” đã được sử dụng nhiều năm nay, đem lại hiệu quả cao, tạo sự tin cậy cho sản phụ và gia đình người bệnh.
 
Phương pháp điều trị chảy máu sản khoa bằng bóng chèn được Bộ Y tế hướng dẫn và ban hành năm 2010. Tuy nhiên, các loại bóng chèn đặc hiệu giá thành quá cao nên các bệnh viện tuyến dưới khó được cung ứng trong công tác điều trị. Sonde Foley số 18 hiện có sẵn ở các cơ sở y tế từ cấp xã, giá thành thấp hơn 5-7 lần so với bóng chèn đặc hiệu, cách sử dụng cũng khá đơn giản. Việc phổ biến và hướng dẫn cách sử dụng Sonde Foley số 18 làm bóng chèn trong điều trị chảy máu sản khoa cho các nhân viên y tế cấp xã là rất cần thiết, nhằm hạn chế mất máu trong quá trình chuyển lên tuyến trên, tránh các biến chứng xảy ra.
 
 
Cũng như bệnh viện huyện Quảng Ninh, để ứng dụng được những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, những năm qua, Bệnh viện Quân y 110 (BVQY 110) liên tục cử các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đi đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo từng chuyên ngành tại các bệnh viện tuyến sau, như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, BVQY 103…
 
Cùng với đó, BVQY 110 cũng tập trung nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng yêu cầu triển khai những kỹ thuật mới. Đến nay, bệnh viện đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới phục vụ nhiệm vụ thu dung, điều trị, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, điển hình, như: Kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết trong đột quỵ nhồi máu não; nội soi phẫu thuật đứt dây chằng chéo khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, bán phần; kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng; tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ;  kỹ thuật điều trị nhân giáp lành tính bằng RFA… Đặc biệt, mới đây bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch dưới da chi dưới bằng RFA. Đây được xem là phương pháp mới, tối ưu nhất, có nhiều ưu điểm hơn hẳn các phương pháp kinh điển trước đây, hiệu quả cao, nhẹ nhàng và ít đau, không để lại sẹo, bệnh nhân có thể xuất viện ngay trong ngày. …
 
Theo thống kê, sau 4 tháng triển khai (từ tháng 3-2019 đến nay), kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch dưới da chi dưới tại BVQY 110 đã điều trị thành công cho 65 bệnh nhân, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, nếu như trước đây người bệnh áp dụng phương pháp điều trị này phải tự chi trả kinh phí, thì nay được bảo hiểm y tế chi trả 100%. Việc triển khai ứng dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tại BVQY 110 đã tạo điều kiện để người bệnh, nhất là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, người nghèo…trên địa bàn được tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ y tế hiện đại trong khám và điều trị mà không phải chuyển lên tuyến trên. Điều này còn giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng về tài chính, sớm phục hồi sức khỏe. Những nỗ lực đó không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân, mà còn khẳng định uy tín, thương hiệu, khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật y học của cán bộ, nhân viên BVQY 110.
 
Là tuyến cuối nơi có đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, có phương pháp khám, chữa bệnh hàng đầu nhưng Bệnh viện TƯQĐ 108 vẫn không ngừng nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật y học mới vào chẩn đoán, điều trị bệnh.
 
Theo số liệu tổng hợp của Bệnh viện TƯQĐ 108, những năm gần đây, bệnh viện triển khai hơn 100 kỹ thuật mới trên các lĩnh vực nội, ngoại, chuyên khoa, cận lâm sàng. Các kỹ thuật mới áp dụng vào thực tiễn đã thể hiện rõ những đặc tính ưu việt, giúp cho việc chẩn đoán chính xác, điều trị triệt để, đạt hiệu quả cao trong phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng, nâng cao tính thẩm mỹ, chất lượng sống và an toàn cho người bệnh, được các đồng nghiệp trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao. Thiếu tướng Phạm Hòa Bình, Phó giám đốc bệnh viện, thông tin: Những tiến bộ của KH-CN đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy thuốc nghiên cứu, áp dụng những phương pháp, kỹ thuật mới vào chẩn đoán, điều trị cho người bệnh đạt hiệu quả cao hơn. Nhiều kỹ thuật mới, khó như vi phẫu các ngành thần kinh, tai, mũi, họng, can thiệp nội mạch... đã thể hiện sự phát triển vững chắc về khoa học kỹ thuật của bệnh viện.
 

Ánh Dương