Đến viện Châm cứu Trung Ương ai cũng xót xa trước hoàn cảnh của bé Tâm (con gái chị Nhàn). Người mẹ tật nguyền ấy chân đi tập tễnh, những bước chân của chị nặng trịch đầy đau đớn, vừa bế con đi rong, vừa cưng nựng yêu thương, hết đứng lại ngồi đầy bất an.
Sinh ra khỏe mạnh như bao người khác được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, nào ngờ sau một trận sốt chị đã bị tật ở chân, giọng nói ngọng nghịu khó nghe và đầu óc cũng lúc tỉnh lúc mơ, ngày ngày sức khỏe của chị dần yếu ớt đi làm cả nhà sững sờ.

Chị Nhàn và đứa con mà chị hết mực yêu thương
Như bao người phụ nữ khác, chị Nhàn cũng có khao khát được làm mẹ. Ở tuổi ngoài 30 chị đã tìm kiếm một em nhỏ, vào năm 2018 cháu bé kháu khỉnh, đáng yêu đã được ra đời trong sự háo hức mong đời của cả gia đình.
Cả nhà có thêm thành viên mới ai cũng vui, tuy nhiên sự hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì bỗng nhiên cháu Tâm cứ sốt dai dẳng liên tục trong nhiều ngày, sức khỏe của con dần lịm đi và tứ chi gần như mềm nhũn.

Thiên thần nhỏ đang cố gắng mỗi ngày

Mỗi ngày chị Nhàn đều cặm cụi chăm lo cho đứa con bé bỏng của mình
Ngay lập tức ông bà đã đưa con đến bệnh viện và được chẩn đoán là viêm màng não, những ngày sau đó là cuộc chiến trường kì đầy rẫy khó khăn của chiến binh nhỏ tuổi và sự kiên cường tìm mạng sống của cả nhà.
Được biết tín hiệu sức khỏe của cháu bé đã dần lóe lên tia hy vọng cho cả nhà khi bác sỹ thông báo: “Khi mới đến viện bé chỉ nằm 1 chỗ do di chứng viêm não. Qua quá trình chữa trị hiện tại cháu đã đi lại được, và đã nói được vài từ. Đây là một tín hiệu rất tốt, nếu được tiếp tục chữa trị tích cực cháu có cơ hội hồi phục hoàn toàn như những đứa trẻ bình thường. Khi biết hoàn cảnh của gia đình cháu quá éo le, chúng tôi vô cùng ái ngại. Ông bà ngoại thì nghèo khó, người mẹ của bé thì bị khuyết tật cả về tâm thần lẫn vận động. Đã đi đến chặng đường này rồi, trong khi cháu bé đang hồi phục rất tốt và chắc chắn nếu chữa trị tích cực sẽ khỏi hoàn toàn mà không để lại di chứng gì. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp cho bé”.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu