HLV Park Hang Seo vừa công bố danh sách 48 cầu thủ U22 tập trung để chuẩn bị rà soát lực lượng, đánh giá phong độ để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới.

Danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31 có nhiều cầu thủ từng khoác áo U16, U19 hay U22 Việt Nam trước đây.
Trong danh sách này, ngoại trừ Đoàn Văn Hậu đã quá nổi bật thì còn lại đều là những gương mặt được nhà cầm quân người Hàn Quốc tuyển chọn rất kỹ từ hạng nhì, hạng nhất cho đến V-League.
Với quyết tâm không để sót và trao cơ hội đều cho tất cả cầu thủ, HLV Park Hang Seo đã gọi những gương mặt nổi bật nhất ở độ tuổi 1999 – 2000 lên U22 Việt Nam lần này.
Nhìn vào danh sách tập trung vào ngày 16/08 tới, những người theo dõi bóng đá Việt Nam lâu năm có thể dễ dàng nhận ra đa số họ đều đã từng khoác áo U16, U19 hoặc cả U21 Việt Nam trước đây.
Tuy nhiên so với lứa đàn anh trước đó, lứa cầu thủ 1999 – 2000 không thật sự nổi bật khi chưa gặt hái được những thành công ở các giải U16 hay U19 trước đó.
Còn nhớ năm 2018, nếu U23 Việt Nam làm nên chiến công vang dội tại đấu trường châu lục với tấm HCB lịch sử tại VCK U23 châu Á, thì U16 Việt Nam và U19 Việt Nam lại thi đấu không thành công tại giải châu Á.
Thậm chí, U16 và U19 Việt Nam không chỉ thất bại ở giải châu Á mà ngay cả đấu trường khu vực, các cầu thủ trẻ cũng chơi không tốt khi lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta sạch bóng đại diện ngay sau vòng bảng các giải U16 và U19 Đông Nam Á 2019.
Sau đó, cả U22 Việt Nam với nhiều gương mặt cũng có tên trong danh sách tập trung sắp tới như Dương Tùng Lâm, Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Danh Trung hay Lê Minh Bình…tiếp tục bị loại ở trận bán kết trước U22 Indonesia với tỉ số 0-1.
Điều này phần nào đã được HLV Park Hang Seo cảnh báo: “Tình trạng hiện tại của bóng đá trẻ cho thấy tương lai của bóng đá Việt Nam là không thực sự sáng sủa. Một số trang truyền thông cho rằng hệ thống này đang hoạt động tốt nhưng thực sự không phải vậy. Có khá nhiều học viện bóng đá Việt Nam không được đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất cần thiết. Chỉ có một số lượng nhỏ trong số này là ngoại lệ. Đây chắc chắn là vấn đề đáng lo ngại".
Bẵng đi một thời gian, giờ đây, nỗi lo của HLV Park Hang Seo phần nào đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải chọn cách đối mặt với nó.
Trong số 48 cầu thủ được ông gọi lên U22 Việt Nam, đa số họ đều là những cầu thủ trẻ và chơi ở hạng nhất. Vì thế, kinh nghiệm thi đấu vẫn còn hạn chế rất nhiều.
Từ đây đến khi SEA Games 31 khởi tranh, HLV Park Hang Seo vẫn đang còn rất nhiều thời gian để cải thiện những điểm yếu cho học trò như tư duy chơi bóng, thể lực và lẫn tâm lý thi đấu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải rà soát lực lượng thật kỹ trước khi chọn ra khoảng 30 cầu thủ ưng ý nhất để rèn quân.

Với dàn cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm, Văn Hậu vẫn sẽ là "quân bài" không thể thiếu đối với HLV Park Hang Seo.
Nhìn vào những gì HLV Park Hang Seo đã làm đối với lứa U23 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Chinh, Tuấn Anh… sau thất bại ở SEA Games 29 để “rũ bùn” đứng dậy tỏa sáng, thì người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở tin vào điều kỳ diệu tiếp theo.
>> Xem thêm: Vì sao HLV Park Hang Seo không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu