Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tuyên án Văn Kính Dương và đồng phạm: Các bị cáo bình thản đón nhận “cái kết”

Sáng nay, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Văn Kính Dương cùng đồng phạm trong vụ sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy.

Sau 3 ngày nghị án, sáng nay (27/7), TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án Văn Kính Dương (Hoàng “béo), Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm.
 
Khoảng 8h, các bị cáo lần lượt được áp giải đến phòng xét xửa. Bước xuống từ xe bít bùng, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra rất bình thản.  Bị cáo Văn Kính Dương vẫn giống mọi khi, luôn tỏ ra vui vẻ, vẫy tay chào người thân. Thậm chí, khi thấy ống kính phóng viên, bị cáo tỏ ra rất vui vẻ.
 
Liên quan đến vụ án này, ngày 23/7, VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị TAND cùng cấp tuyên phạt bị cáo Văn Kính Dương án tử hình về các tội Sản xuất, Buôn bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Văn Kính Dương cũng bị cáo buộc là chủ mưu vụ án này.
 
Nguyễn Đức Kỳ Nam cũng bị đề nghị mức án tử hình về tội Sản xuất ma túy. VKSND cáo buộc, bị cáo này là người trực tiếp nghiên cứu sản xuất ma túy, giữ mắt xích quan trọng trong đường dây sản xuất ma túy lớn nhất này.
 
VKSND đề nghị Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân về tội Sản xuất trái phép chất ma túy và Lê Hương Giang về tội Buôn bán trái phép chất ma túy.  Bị cáo Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắt Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền cùng bị đề nghị mức án chung thân.
 
Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị án 15-16 năm tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Tuyên án Văn Kính Dương và đồng phạm
Văn Kính Dương tỏ ra vui vẻ khi bị dẫn vào tòa
 
Theo nội dung vụ án, tháng 2/2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản. 8 tháng sau, Dương lãnh thêm 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Năm 2010, khi đang thụ án ở Thanh Hóa, Dương cùng đồng bọn trốn trại và tiếp tục “ngực quen đường cũ”. Đến tháng 3/2020, Dương đặt mua 500gr ma túy của Hoàng Phương Lam với giá 525 triệu đồng mang vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời.
 
Cũng trong thời gian này, Dương thay đổi lý dịch, làm giả chứng minh nhân dân, thuê căn hộ ở quận 1 và bắt đầu điều hành đường dây sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy.
 
Dương cùng nhiều đồng bọn khác tham gia vào đường dây này. Khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra thu được 124 kg ma túy tinh chất. Băng nhóm này chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê mang về chỗ ở của mình tại quận 1, hoặc đưa cho đồng phạm mang đến căn hộ của Ngọc Miu cất giấu.
 
Dương cùng đồng bọn tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán cho Thái Hằng (bà U) ở Hải Phòng với giá 50.000-70.000 đồng một viên... Tháng 4/2017, Dương cùng người tình Ngọc Miu và đồng phạm bị bắt.
 
Cơ quan chức năng thu giữ hàng chục kg ma túy, hơn 10 tỉ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren) cùng nhiều máy móc...
 
 
Bi kịch của Ngọc Miu – Người tình là ông trùm nhưng vào tù vẫn chưa hết nợ

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ