TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Cảnh là đối tượng nghiện ma túy, hay giao du với đám bạn xấu, ham chơi, lười làm. Chính vì thế, Cảnh thường bị bố mẹ là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970) mắng mỏ. Từ đó hắn đem lòng thù hằn, nảy sinh ý định giết bố mẹ để báo thù.
Khoảng 10h ngày 6/2/2020, sau khi rượu chè be bét, Cảnh cầm con dao gấp đi xuống tầng 1 đâm bà Bình tử vong. Thấy vậy, ông Thanh và Sinh (em trai Cảnh) lao vào can ngăn thì bị đâm nhiều nhát.
Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm sang can ngăn thì cũng bị Cảnh làm trọng thương. Gây án xong, nghịch tử điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Tuyên án tử hình nghịch tử Nguyễn Văn Cảnh
Theo cơ quan điều tra, khi bỏ trốn, Cảnh đi xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 đi về hướng Sóc Sơn, Hà Nội. Ngay khi nhận được tin báo vụ án, Công an vào cuộc điều tra, truy bắt Cảnh.
Đến chiều ngày 7/2, Cảnh quay về địa phương và bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Cảnh thừa nhận hành vi tội ác của mình.
Theo nguồn tin từ báo Tiền phong,trong vụ án này, anh Sinh không yêu cầu xử lý Cảnh về việc chém mình nên Cơ quan điều tra không truy tố.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cho rằng Cảnh bị mắc bệnh loạn thần nên không xử lý Cảnh về hành vi dùng dao chém vào mặt anh Sinh lúc giằng co.
Tại phiên tòa xét xử ngày 24/9, Cảnh một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên án Nguyễn Văn Cảnh mức án tử hình về tội Giết người.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu