Sáng nay (17/7), TAND tỉnh Thái Bình mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đầu độc bằng trà sữa. Bị cáo trong vụ án là Lại Thị Kiều Trang (SN 1994) và bị hại là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1990).
Trang được xác định có quan hệ bất chính với anh rể nên đã nảy sinh lòng ghen tỵ bơm chất độc cyanua vào trong trà sữa nhằm đầu độc chị họ. Tuy nhiên, vụ đầu độc này lại khiến chị Hường (đồng nghiệp của chị họ Trang) – đang làm việc tại bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong.
Tại phiên tòa xét xử sáng nay, Trang thừa nhận có quan hệ tình cảm với anh họ và đã nhiều lần có quan hệ tình dục với người này. Trang cảm thấy ghen tỵ khi anh rể thường xuyên quan tâm chị họ nên nảy sinh ý định đầu độc.
Anh Quyền (anh rể và cũng là người tình của Trang) tại phiên xử cũng thừa nhận ngoại tình với Trang. Trong thời gian này đã 5 lần đi nhà nghỉ ở Thái Bình và Nam Định quan hệ tình dục với Trang. Song sau 9 tháng cảm thấy đây là việc làm sai trái nên muốn dừng lại.

Bị cáo Trang bị tuyên án tử hình cho hành vi độc ác của mình
Liên quan đến vụ án này, phía gia đình nạn nhân cho biết, không có thù hằn gì với bị cáo nên khi sự việc xảy ra đã vô cùng đau đớn. Gia đình chỉ mong cơ quan điều tra lấy lại công bằng cho bị hại. Gia đình người gây ra chuyện phải có trách nhiễm với mẹ và các con của bị hại.
Nhận định về vụ án này, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình cho biết, chất độc cyanua hết sức độc hại, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người. Vì động cơ đê hèn mà bị cáo đã sử dụng chất độc này với mục đích đầu độc chị họ.
Cũng theo đại diện VKS, bị cáo thực hiện hành vi một cách quyết liệt, có thể gây chết người. Vì thế phía VKS đề nghị mức án tử hình, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Phía luật sư của bị cáo cho rằng, bị cáo có ăn năn hối cải nên đề nghị hĐXX cho hưởng hình phạt nhẹ hơn mức án tử hình mà đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị.
Song đại diện VKSND tỉnh cho rằng, bị cáo không ăn năn hối cải. Bởi sau khi gây án, bị cáo không trình báo cơ quan chức năng về hành vi của mình.
Song đại diện VKSND tỉnh cho rằng, bị cáo không ăn năn hối cải. Bởi sau khi gây án, bị cáo không trình báo cơ quan chức năng về hành vi của mình.
Về phía bị cáo Trang, khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo xin được hưởng sự khoan hồng, xin giảm nhẹ mức án phạt của mình.
Sau khi nghe quan điểm của các bên và nghị án, HĐXX nhận định: Bị cáo sử dụng chất độc cyanua đầu độc chị họ với mục đích được tiếp tục quan hệ với anh rể. Đây là hành vi vô cùng độc ác. Chính vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo án tử hình.
Giết người yêu vứt xác phi tang
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu