Sáng nay (3/7), TAND tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 4 bị cáo trong vụ giết người, đổ bê tông giấu xác xảy ra ở tỉnh này vào tháng 5/2019. Các bị cáo bị tuyên án vào hôm nay là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi).
Khác với các bị cáo trong các vụ án mạng từng bị đưa ra xét xử, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (chủ mưu) thể hiện thái độ lạc quan khi được áp giải vào tòa. Bị cáo nở nụ cười tươi nhìn mọi người khi bước xuống xe áp giải. Khi vào trong phòng xử, Hà không quên cười nói với đồng phạm. Sự thản nhiên của Hà khiến gia đình bị hại và nhiều người tham dự phiên tuyên án không khỏi rùng mình.

Bị cáo Hà bình thản bước vào tòa
HĐXX nhận định, các bị cáo có hành vi đặc biệt gây nguy hiểm cho xã hội. Khi phạm tội, các bị cáo đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Trước khi gây án các bị cáo đã bàn bạc và khi gây án thì cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. HĐXX áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo.
HĐXX cho rằng, tịa tòa ý kiến của mẹ bị hại Trần Trí Thành nói xác chết không phải là con trai bà. Song căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của bị cáo Thiên Hà thì đã đầy đủ chứng cứ xác định nạn nhân chính là anh Thành.
Đối với hành vi giết bị hại Trần Đức Linh, HĐXX nhận định, cái chết của người này có liên quand dến Thành nhưng vì Thành đã chết nên không truy cứu nữa.
Còn bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã không cho bị hại Linh trốn thoát, bỏ mặc người này cho đến chết. Sau đó, Hà không gọi Công an hay người thân của nạn nhân đến mà lại cùng bị cáo Thảo mua các dụng cụ về phục vụ hành vi che giấu xác chết.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản tuyên án
Với hành vi giết Thành, bị cáo Hà cùng đồng bọn thay đổi lời khai tại tòa. Nhưng HĐXX cho rằng, lời khai tại cơ quan điều tra của các bị cáo sau khi bị bắt phù hợp nội dung, diễn biến vụ án. Chỉ vì thấy Thành có những hành vi không phù hợp chuẩn mực của cả nhóm mà Hà đã lên ý định giết nạn nhân.
Hà chuẩn bị dụng cụ, cùng các bị cáo khác mua thêm nhiều vật dụng để siết cổ, chích điện nạn nhân Thành cho đến khi tử vong. Bị cáo Huyên và Hòa tuy không bàn bạc từ trước nhưng đã im lặng, làm theo chỉ dẫn của Hà hay ngồi yên niệm kinh giúp sức về mặt tinh thần cho các bị cáo khác.
HĐXX nhận thấy, mỗi người đều có quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng. Các bị cáo cho rằng, giết anh Thành vì trừ diệt cái ác nhưng thực tế, anh Thành chưa có hành vi xâm hại nào nguy hiểm đến cả 4 bị cáo.
Từ đó HĐXX nhận định, hành vi của Hà và Đồng phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác, giết người. Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chuang cho xã hội.
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội Giết người; Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo lĩnh án 20 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị tuyên án 18 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hình phạt là 19 năm tù; Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa bị tuyên án 12 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Hà bồi thường cho bị hại Trần Đức Linh 262 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ ruột bị hại 1,5 triệu đồng/tháng. 4 bị cáo còn lại phải bồi thường cho gia đình bị cáo thành 180 triệu đồng.
Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu