Sau 2 ngày xét nghỉ, mới đây TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị 9 bị cáo gồm: Phạm Văn Thành; Lương Hoàng Nhân; Trần Minh Thuận; Trần Văn Nghiêm; Lý Hoàng Hào; Phạm Văn Kết; Phan Văn Hoài; Nguyễn Thị Diễn Hương và Lương Phí Cường cùng ngụ tỉnh Kiên Giang tổng cộng 87 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Nạn nhân tử vong trong vụ án này là Nguyễn Văn Thuấn (SN 1987, ngụ tại tỉnh Hải Dương).
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 2h ngày 20/5/2019, Nghiêm, Diễm Hương, Hoài, Kết và 4 người khác ngồi nhậu ở quán Hoàng Thủy (trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang). Đúng lúc này thì nhóm của Nghiêm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Thuấn cùng 3 người bạn khác đang ngồi nhậu ở bàn đối diện.
Theo hồ sơ án, nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ việc anh Tuấn nhìn sang bàn bên cạnh thấy Hoài có hình xăm trên người nên lớn tiếng mỉa mai: “ê thằng xâm mình kia, mày là hổ báo hả gì?”. Nghe thấy vậy, Nghiêm quay sang nhìn anh Thuấn.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử
Thấy Nghiêm nhìn, anh Thuấn cho rằng đó là ánh mắt “nhìn đểu” đầy khiêu khích. Tức mình, anh Thuấn đi sang bàn đối diện dùng tay túm lấy cổ áo, còn một tay khác thì đánh vào ngực Nghiêm 1 cái. Chưa rừng lại, Thuấn còn buông câu chửi thề và cảnh cáo: “Chúng mày nghe anh nói giọng này là biết anh miền nào rồi nhé”.
Thuấn tiếp tục đấm liên tiếp nhiều nhát vào mặt làm Nghiêm bị thương ở miệng. Sau đó Thuấn đi về bàn nhậu đập bể 2 chai bia định xông vào tiếp tục đánh Nghiêm thì được mọi người can ngăn. Do tức giận vì bị đánh vô cớ nên Diễm Hương (bạn gái Nghiêm) đã gọi thêm bạn là Nhân đến trả thù.
Bị đánh và yếu thế, nhóm của Hương bỏ đi đến một ngã tư đèn đỏ gần đó để chờ Nhân đến “xử lý” Thuấn. Khoảng 15 phút sau, Nhân rủ thêm Thuận và Cường (bạn trọ) mang theo hung khí đến. Đúng lúc này, Thành và Hào (bạn Nhân) biết tin cũng mang theo hung khí đến gặp.
Theo sự chỉ đạo của Nghiêm và Hương, nhóm này đi đến chỗ anh Thuấn ngồi rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả, anh Thuấn bị nhóm của Nghiêm đâm, chém dẫn đến tử vong.
Gây án xong đến sáng hôm sau các đối tượng này đến Công an đầu thú. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt ra lệnh bắt giữ.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo cần có mức án nghiêm, phù hợp tội trạng và đồng thời để răn đe xã hội. Sau nghi nghị án, HĐXX tuyên phạt: Thành và Thuận cùng 13 năm tù, Nhân 14 năm tù, Hương 10 năm tù, 05 bị cáo còn lại nhận ức án từ 7 đến 8 năm tù về tội giết người và buộc 9 bị cáo liên đới bồi thường số tiền trên 100 triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho con nạn nhân.
Đâm chết người tình đồng tính vì... đòi lấy vợ
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu