TAND tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Hữu Nghĩa (41 tuổi, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về tội Giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thế A. (4 tuổi).
Theo cáo trạng truy tố, gia đình Nghĩa và gia đình anh Nguyễn Đức T. là hàng xóm. Nhưng Nghĩa vốn không ưa anh T. nên hay nghĩ lung tung. Nhiều lần, Nghĩa nghi ngờ anh T. bắn chất phóng xạ vào người, ăn trộm gà, bỏ thuốc độc vào nước ăn của gia đình và bắt Nghĩa phải đi lính Mỹ. Vì thế, Nghĩa ôm hận trong lòng và nảy sinh ý định sát hại anh T. để trả thù.
Nghĩ là làm, khoảng 6h ngày 22/1/2019, Nghĩa cho một con dao vào túi xách với suy nghĩ, khi đi ra ngoài đường cứ gặp ai trong gia đình anh T. thì cũng chém hết. Sau đó, gắn đeo túi xách và đạp xe đi ăn sáng.
KHoảng 7h30 cùng ngày, Nghĩa gặp anh T. đang chở con trai là cháu Thế A. trên đường. Ngay lập tức, Nghĩa phóng xe đạp lao vào bánh xe máy của anh T. khiến cả hai bố con ngã ra đường.

Với hành vi sát hại cháu Thế A., Nghĩa bị tuyên án chung thân
Anh T. chưa kịp định thần thì Nghĩa rút dao xông tới chém. Quá sợ hãi, anh T. hốt hoảng bỏ chạy. Do không đuổi kịp anh T. nên Nghĩa quay ra chém cháu Thế A.. Vì còn quá bé, không thể phản kháng được nên Thế A. bị Nghĩa chém tử vong.
Gây án xong, Nghĩa bị Công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Công an xác định, khi gây án Nghĩa bị rối loạn tâm thần và có hành vi sử dụng nhiều loại ma túy và sử dụng các chất tác động tâm thần khác dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa xét xử, Nghĩa khai nhận tội ác giết cháu Thế A.. Nhưng bị cáo cho rằng, bản thân không bị tâm thần như giám định. Bị cáo không có ý định giết nhiều người, không giết trẻ em.
Mục đích của bị cáo là chém chết anh T. do anh T. bỏ độc vào nguồn nước ăn nhà y. Nhưng do anh T. bỏ chạy nên quay lại chém gây thương tích cho cháu A. để giải quyết mâu thuẫn.
Sau khi xem xét cáo trạng và diễn biến trong phiên xét xử, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác. Vì vậy cần loại bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung. HĐXX tuyên bị cáo mức án chung thân.
Vụ giết người tình ở Nghệ An
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu