Sáng 13/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Nghĩa (SN 1960, quê Thái Bình, trú tại tổ 24, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Khanh (SN 1962) - vợ Nghĩa.
Theo cáo trạng truy tố, Nghĩa và bà Khanh lấy nhau rồi dọn về sinh sống ở quận Long Biên. Nhưng cuộc sống không mấy suôn sẻ, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến năm 2010, cả hai ly hôn nhưng vẫn ở cùng nhà.
Ngày 28/12/2020, Nghĩa về quê ở huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình). Tại đây, bị cáo nghĩa đến mâu thuẫn tích tục nhiều năm với bà Khanh nên nảy sinh ý định trả thù.
Nghĩ là làm, Nghĩa điều khiển xe máy trở về Hà Nội rồi đi đến nhà riêng để thực hiện kế hoạch. Đến nay, Nghĩa thấy bà Khanh đang nằm ngủ trên giường nên đã đi vào bếp lấy một chiếc chày gỗ ra gây án.
Tại khu vực giường ngủ, Nghĩa dùng chày đập nhiều nhát khiến bà Khanh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nghĩa lại điều khiển xe về quê ở Thái Bình.

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa xét xử
Đến khoảng 17h cùng ngày, chị T. (con gái của bà Khanh và Nghĩa) trở về phát hiện mẹ tử vong trên giường nên nhanh chóng trình báo Công an.
Biết mình không thể thoát tội nên sau đó Nghĩa đến Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác.
Tại phiên tòa xét xử sáng nay, Nghĩa lần nữa khai nguyên nhân giết vợ cũ: Thời điểm, bán ngôi nhà ở quê Thái Bình, bị cáo đã đưa tiền cho vợ quản lý. Tuy nhiên, khi con cái cưới xin, bị cáo bảo vợ lấy số tiền đó ra lo thì bà Khanh không chịu đưa.
Mặt khác, Nghĩa cho rằng cách ứng xử của vợ đối với gia đình nhà chồng không đúng mực suốt một thời gian dài, khiến bị cáo ức chế, bức xúc.
Trong phiên tòa, đại diện bị hại đề nghị TAND giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người.
Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu