TAND cấp trung tại TP Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vừa mở phiên tòa xét xử và đưa ra phán quyết đối với bị cáo Vương Phủ về tội Giết người. Bị cáo họ Vương chịu mức án 5 năm tù giam về tội cố ý giết người. Đồng thời phải bồi thường cho vợ là Trần Hồng khoản tiền tổn thất kinh tế do tố tụng gây nên với số tiền 43669NDT (khoảng 150 triệu đồng).
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 16h ngày 23/12/2018, đồn công an quận Giang Ninh nhận được tin báo án từ Vương Tuấn – con trai của Vương Phủ về việc em trai của cậu là Đông Đông đã mất tích nhiều ngày. Đồng thời, Vương Phủ cũng cho biết, trong lúc hai bố con cãi nhau, hắn nói mình đã giết con trai rồi vứt xuống ao phi tang.
Nhận được trình báo, cảnh sát địa phương đã đến nhà Vương Phủ để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, hắn từ chối phối hợp điều tra. Thậm chí còn nhân lúc mọi người không để ý để tự mình nhảy xuống ao và nhất quyết không chịu lên bờ.
Cảnh sát địa phương phải đợi đến khi Vương Phủ đuối sức mới xuống đưa hắn lên và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, bị cáo được đưa đến khoa não của bệnh viện Nam Kinh để tiếp tục điều trị.

Nơi xét xử Vương Phủ
Cùng thời điểm, cảnh sát địa phương tiếp tục tìm kiếm tung tích của cháu Đông Đông và lấy lời khi của Vương Phủ. Mãi đến ngày 27/12, Vương Phủ mới chịu khai nhận mình đã giết con trai rồi vứt xác xuống cái ao cạnh nhà.
Đến trưa ngày 28/12/2018, cảnh sát phát hiện một túi lớn màu xanh ở dưới ao. Khi vớt lên thì phát hiện đó là thi thể của Đông Đông – con thứ hai của đối tượng này. Ngay sau đó, Vương Phủ bị bắt tạm giam, sau đó bị phê chuẩn lệnh bắt giữ.
Được biết, tháng 3/2015, vợ Vương Phủ sinh bé Đông Đông. Nhưng đến tháng 3/2018 mới đăng ký kết hôn. Trước đó, Vương Phủ từng phạm tội phải đưa đi trại giáo dưỡng. Năm 1991 và năm 1994, Vương Phủ bị bắt lần lượt 1 năm 6 tháng và 8 tháng về tội trộm cắp.
Từ tháng 10/2018, hai người thường xuyên cãi vã. Kết quả tháng 11/2018, vợ Vương Phủ đệ đơn ra tòa xin ly hôn. Vương Phủ phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng con cái sau ly hôn. Chia tay xong, vợ Vương Phủ về quê ở Tứ Xuyên sinh sống.
Khi cảnh sát hỏi về lý do giết con, Vương Phủ nói rằng, đối tượng bị vợ ly hôn, để lại con cho nuôi dưỡng nên cảm thấy vô cùng tức giận. Cộng thêm việc phải ở nhà nuôi con không đi làm được, con trai hay khóc lóc đòi mẹ nên càng giận hơn và nảy sinh ý định giết con.
Vương Phủ đã dùng tay và dây siết cổ con trai, tiếp đó dùng dao đâm cậu bé tử vong. Gây án xong, Vương Phủ phi tang thi thể dưới ao cạnh nhà. Còn theo giám định pháp y, đối tượng này bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thời điểm gây án đang trong thời kỳ phát bệnh, hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự, nên đây là tình tiết giảm nhẹ án.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/15/tuc-gian-viec-vo-ly-hon-va-phai-nuoi-con-nho-ga-dan-ong-giet-con-nem-xuong-ao-phi-tang_15012020164432.mp4[/presscloud]
Con giết cha ruột vì phá giấc ngủ
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu