BS Nguyễn Hữu Nghị - giám đốc Trung tâm Giám định y khoa Đà Nẵng, nguyên trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh nghiêm trọng do hậu quả của việc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt. Đó là bà N.T.T. (55 tuổi, ở Hải Châu, Đà Nẵng) tới khám với một bên mắt mờ hẳn, chỉ có thể nhìn thấy sự vật ở cự ly rất gần 0,5m.
Qua khai thác bệnh sử được biết, gần 2 năm qua một bên mắt của bà thường hay bị ngứa, chảy nước mắt. Mỗi lần như vậy bà T. thường đến tiệm thuốc gần nhà mua thuốc để nhỏ. Lần đầu tiên, nhân viên bán thuốc tư vấn cho bà lọ thuốc nhỏ mắt Tobradex và sau vài ngày bà T. thấy khỏi.

Ảnh minh họa.
Khoảng chục ngày sau bệnh tái phát, bà lại ra hiệu thuốc mua đúng lọ đó về dùng. Cứ như vậy đều đặn suốt thời gian dài, bà T. dùng thuốc còn nhân viên bán thuốc cũng không đưa ra bất cứ cảnh báo nào. Càng ngày, bà T. nhận thấy một bên mắt mờ dần, thậm chí, nếu bịt bên mắt sáng còn lại thì chẳng khác nào người mù. BS Nghị cho biết một bên mắt của bà T mờ hẳn, thị lực chỉ còn 0,5m. Nghĩa là bịt mắt kia, bà T. chỉ có thể nhìn thấy sự vật trong cự ly nửa mét, nếu để xa hơn bà không thể nhìn thấy, điều này chẳng khác nào mắt đã bị mù.
Bác sĩ kết luận, bệnh nhân này mắc bệnh glaucoma tay còn gọi tăng nhãn áp hoặc cườm nước. Một bên mắt của bà vĩnh viễn chỉ nhìn thấy trong cự ly 0,5m, thậm chí có khả năng thị lực giảm thêm dẫn tới mù hoàn toàn một bên mắt. Việc điều trị hiện nay chỉ có khả năng duy trì thị lực ở tầm nhìn cũ chứ không thể làm cho mắt sáng trở lại.

Dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid kéo dài có thể gây bệnh cườm nước, mù lòa.
Cũng theo BS Nghị, Tobradex là thuốc nhỏ mắt phối hợp giữa tobramycin và dexamethasone, tức là giữa kháng sinh và corticoide, rất hiệu quả trong điều trị các viêm nhiễm, dị ứng ở mắt, nhất là đau mắt đỏ. Thuốc này chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, thực tế không ít người dân tự ý mua về nhỏ mắt và hiệu thuốc mặc nhiên bán, không đưa ra khuyến cáo nào, không lường trước những nguy hiểm có thể xảy ra.
Dexamethasone có chứa thành phần corticoide nếu nhỏ thường xuyên, kéo dài sẽ gây tăng nhãn áp (cườm nước), làm tổn thương thần kinh thị giác, giảm thị lực. Một khi thị lực đã giảm thì không bao giờ hồi phục. BS Nghị khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc về nhỏ mắt, đặc biệt trong thời gian dài. Một số người bị dị vật văng vào mắt, gây trầy giác mạc (tròng đen) hay chỉ cần ngứa mắt, chảy nước mắt là tự mua thuốc về dùng. Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc mà không biết có chất kháng viêm corticoide chỉ sau vài ngày gây loét giác mạc, rất khó điều trị, thậm chí phải bỏ mắt...
BS Nghị nhấn mạnh, người dân chỉ nên tự ý mua nước mắt nhân tạo, nước muối sinh lý hay thuốc bổ về nhỏ mắt. Ngoài ra, tất cả các loại thuốc nhỏ mắt khác buộc phải có chỉ định của bác sĩ. Khi gặp các vấn đề về mắt hãy tới bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và chỉ định dùng thuốc chính xác.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/be-13-tuoi-suyt-mu-vi-tu-y-dung-thuoc-nho-mat_24102019110140.mp4[/presscloud]
Bé 13 tuổi suýt mù vì tự ý dùng thuốc nhỏ mắt. Video: HanoiTV
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu