Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, tiếp tục điều tra 18 gói thầu bị \'thổi giá\'

Bị can Nguyễn Nhật Cảm - cựu giám đốc CDC Hà Nội được xác định là chủ mưu trong vụ nâng khống máy xét nghiệm COVID-19.

VTC News đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Cụ thể, các bị can bị truy tố gồm: ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán và 7 bị can khác.
 
Truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm
Các bị can bị truy tố
 
Được biết, vụ việc xảy ra tại CDC Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) cùng các đơn vị liên quan. 
 
Cáo trạng cũng xác định, bị can Nguyễn Nhật Cảm chính là chủ mưu và thông đồng với nhiều người khác để nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại 5,4 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Online đưa tin, cáo trạng nêu rõ, ngoài gói thầu mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định, từ năm 2019 đến tháng 3/2020, CDC Hà Nội còn thực hiện việc đấu thầu với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư.
 
Truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm
Nơi xảy ra vụ việc
 
Theo đó, 16 gói thầu này đã tiêu tốn hơn 81 tỷ đồng nhưng hiện tại, CDC Hà Nội đã thanh toán hơn 69 tỉ đồng cho nhà thầu. Chưa dừng lại ở đó, CDC Hà Nội còn thực hiện 2 gói thầu về thiết kế, in ấn các tài liệu, phát nóng các nội dung về phòng chống dịch bệnh có trị giá hơn 1,9 tỷ và CDC Hà Nội đã thanh toán gần 1,4 tỷ cho nhà thầu. 
 
Khi điều tra vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19, Cơ quan điều tra phát hiện các hoạt động đấu thầu 18 gói thầu này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã quyết định tách các nội dung sai phạm ở 18 gói thầu này dể tiếp tục tiến hành điều tra và xử lý. 
 
 
Theo TN/SKCĐ