Mặc dù Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn hướng dẫn triển khai, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các nhà trường trong năm học mới, đồng thời quy định các khoản không được thu. Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến phản ánh của một số phụ huynh, Trường Mầm non Minh Lộc vẫn tiến hành thu các khoản trái quy định. Đáng nói, có nhiều khoản nhà trường tự đặt ra, mang danh tự nguyện, ấn định luôn mức thu khiến phụ huynh vô cùng bức xúc nhưng không dám lên tiếng vì con em đang học tập ở đây.
Cụ thể, các khoản thu ngoài quy định mà phụ huynh học sinh phản ánh gồm: xã hội hóa giáo dục 200.000 đồng/ cháu/ năm, đồ dùng học tập 357.000 đồng/ cháu/ năm, trang trí lớp 30.000/ cháu/ năm, đồ dùng cá nhân 205.000 đồng/ cháu/ năm, nước 50.000 đồng/ cháu/ năm, ngoài tiền quỹ hội cha mẹ học sinh 150.000 đồng/cháu/ năm thì ở các lớp có thu them quỹ lớp. Cũng theo ý kiến của phụ huynh, ngoài hai khoản thu theo thỏa thuận của phụ huynh học sinh như tiền trả lương cho cô nuôi 25.000 đồng/ tháng/ cháu ( 225.000 đồng/9 tháng) và 25.000 đồng/ tháng/ cháu ( 225.000 đồng/ 9 tháng) tiền trông trẻ ngoài giờ. Trường còn yêu cầu phụ huynh nộp thêm mỗi cháu 25.000 đồng/ tháng tiền hỗ trợ ngoài giờ ( 225.000 đồng/ 9 tháng), 20.000 đồng/ tháng tiền hỗ trợ cô nuôi ( 180.000 đồng/ 9 tháng).

Trường Mầm non Minh Lộc
Như vậy, cùng một nội dung đóng góp, phụ huynh học sinh phải nộp hai lần, tổng là 45.000 đồng/ tháng/ cháu ( 405.000 đồng/ 9 tháng) tiền cô nuôi và 50.000 đồng/ tháng/ cháu ( 450.000 đồng/ 9 tháng) tiền trông trẻ ngoài giờ.
Với tổng số 912 học sinh, thì mỗi năm nhà trường thu về hơn một tỷ đồng các khoản thu ngoài quy định. Đa số phụ huynh đều thắc mắc, với hơn một tỷ đồng, nhà trường có thực hiện đúng nội dung, mục đích chi tiêu như kế hoạch đã phổ biến ?
Một phụ huynh xin giấu tên bức xúc: “ Ban đầu, nhà trường dự kiến thu xã hội hóa giáo dục là 300.000 đồng/ cháu/ năm, nhưng phụ huynh phản đối nhiều nên hạ xuống còn 200.000 đồng/ cháu/ năm, cào bằng cho tất cả học sinh chứ hoàn toàn không dựa trên tình thần đóng góp tự nguyện. Ngoài ra, tiền mua đồ dùng học tập, tiền trang trí lớp, theo quy định là phải để giáo viên chủ nhiệm mua hộ nếu phụ huynh nhờ. Tuy nhiên, cô Loan trưởng ban thanh tra nhân dân của nhà trường là người nêu ý kiến để nhà trường thu khoản này theo mức thu ấn định ”.
Sau khi nhà trường tổ chức họp và phổ biến các khoản thu cho năm học mới, nhiều phụ huynh đã tham gia nộp tiền cho giáo viên phụ trách lớp.
Trao đổi với phóng viên bà Nguyễn Thị Tuyết- Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Lộc, bà Tuyết cho biết: “Ngoài những khoản thu theo quy định của nhà nước, thì nhà trường chỉ vận động quỹ xã hội hóa giáo dục trên tinh thần tự nguyện đóng góp. Tôi đã trình kế hoạch thực hiện vận động ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, dự toán kinh phí cần vận động là 190.000.000 đồng; còn các khoản thu khác thì nhà trường không triển khai thu, tôi sẽ cho kiểm tra lai từng lớp”.
Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã Minh Lộc chưa có ý kiến phê duyệt cho kế hoạch vận động xã hội hóa giáo dục của nhà trường mà trường đã tự ý thu 200.000 đồng/cháu là chưa đúng với quy định.
Liên quan đến việc các khoản thu không rõ ràng, không đúng với quy định khiến nhiều phụ huynh bức xúc phản ánh, bà Chung Thị Đài- Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hậu Lộc cho biết: “Phòng đã nhận được văn bản báo cáo về các khoản đóng góp của nhà trường, tuy nhiên, phòng chưa phê duyệt nên không được phép thu tiền từ phụ huynh học sinh. Chúng tôi sẽ cử cán bộ của phòng về kiểm tra, xác minh và trả lời kết quả với báo chí sau”.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin sự việc !
Trang Nguyễn







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu