(SKCĐ) – Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ vừa qua, trong không khí tươi vui, ấm áp, đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Đến tham dự có các đại biểu từ Trung ương đến địa phương, Hiệu trưởng các trường trong khu vực và trên cả nước, cựu giảng viên và đông đảo sinh viên của nhà trường đều đến tham dự buổi lễ long trọng này.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy, Ban giám hiệu trường, sự giúp đỡ, hợp tác của các đơn vị trong và ngoài nước, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ trường, Nhà trường đã có bước chuyển mình về lượng và chất, đạt được những thành tựu quan trọng nổi bật. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ y tế góp phần to lớn cho sự nghiệp nâng cao bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đó là điều rất đáng tự hào của tập thể cán bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Quang cảnh lể kỷ niệm 40 thành lập trường
Tháng 07/1979, khoa Y trường Đại học Cần Thơ được thành lập; khóa đầu tiên có 97 sinh viên Y. Đến nay số lượng sinh viên, học viên đã tăng lên vượt bậc, với quy mô hơn 12.000 sinh viên, học viên, ngày 25/12/2002, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường. Ngay từ những năm đầu thành lập, Trường gặp phải muôn vàn khó khăn, phải thuê nhiều điểm trong thành phố Cần Thơ để giảng dạy và học tập; đời sống cán bộ, viên chức và người lao động gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng vượt qua những thách thức, tập thể cán bộ viên chức đã nổ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể sư phạm trường luôn nêu cao tấm gương nhà giáo, nuôi dưỡng chất lượng về mọi mặt, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ của trường trong giai đoạn mới. Tình trạng có tên nhưng không có trường tồn tại trong thời gian dài.
Tháng 12/2008, công trình đầu tiên khu dịch vụ tổng hợp được xây dựng trên diện tích 3000 m2; tiếp theo nhiều hạng mục được khởi công. Một trang mới trong quá trình thành lập trường đã dần mở ra.Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo và phát triển của một trường đại học. Trong thời gian qua, Nhà trường đã tích cực, chủ động thực hiện bồi dưỡng đội ngũ, đẩy mạnh việc giảng viên trong độ tuổi học tập nâng cao trình độ tại các trường đại học trong và ngoài nước. Vì vậy, nếu như năm học đầu tiên thành lập, trường chỉ có 217 cán bộ; trong đó có 1 Phó giáo sư, 5 Tiến sĩ, 27 Thạc sĩ, 1 chuyên khoa II và 167 giảng viên. Đến nay, Trường có tổng số 651 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó có 2 Giáo sư, 24 Phó giáo sư, 48 Tiến sĩ, 229 Thạc sĩ, 25 chuyên khoa II, 453 giảng viên và 381 giảng viên thỉnh giảng.
Các đại biểu đến chia vui cùng nhà trường
Ngoài ra, nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ chính của một giảng viên đại học. Ngay từ năm học đầu tiên, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trường đã chú trọng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy tiềm năng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên. Trường đã xuất bản tạp chí nghiên cứu khoa học 04 kỳ mỗi năm. Tổ chức thành công nhiều hội nghị khoa học công nghệ cấp trường, hội nghị đồng bằng sông Cửu Long mở rộng, hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc và nhiều hội nghị chuyên ngành khác.
Trường ĐHYD Cần Thơ luôn chú trọng uy tín, chất lượng của nguồn nhân lực y tế, vì vậy tại thời điểm này, nhiều đề tài liên kết với các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long được triển khai, tạo điều kiện đưa các thành tựu khoa học trong lĩnh vực y tế đóng góp cho các địa phương. Từ năm 2008 đến nay, trường đón tiếp 257 đoàn khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hà Lan, Mỹ, Thái Lan và các nước khác. Hoạt động hợp tác quốc tế góp phần giúp các cán bộ giảng viên nâng cao chuyên môn, tiếp cận những phương pháp tiên tiến trong đào tạo kỹ thuật y học hiện đại trong khám chữa bệnh.
Ngày 13/04/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động. Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Năm 2017, trường đã đăng ký Đánh giá ngoài. Tháng 03/2018 theo quyết định số 81/QĐ-CEAUD, trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và ngày 02/06/2018 là công nhận của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng.
Bên cạnh sự phát triển về mặt chuyên môn của trường, các tổ chức Đoàn thể của trường cũng luôn làm tốt vai trò lãnh đạo các mặt hoạt động, tổ chức nhiều đoàn công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 90.000 lượt người dân vùng sâu, dân tộc ít người; nuôi dưỡng 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng 5 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó...
Với sự nỗ lực đóng góp của tất cả cán bộ trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã nhận được những phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000, cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ.

Trong những năm tới, Trường sẽ tiếp tục triển khai thực thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Mở rộng các loại hình đào tạo đại học và sau đại học, qui mô đào tạo hợp lý trên cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo chất lượng. Thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo, phát triển và đầu tư cho nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực y - dược. Ứng dụng các kỹ thuật, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác đào tạo, khám chữa bệnh. Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế để tăng nguồn lực cho sự phát triển của Trường.
báo Sức khoẻ Cộng đồng tiếp tục thông tin.
Bài và ảnh: Trần Tú







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu