Khoảng 16h chiều nay 14/10 (theo giờ Hàn Quốc), truyền thông xứ Hàn đồng loạt đưa tin tìm thấy xác nữ ca sĩ, diễn viên Sulli trong căn hộ ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Theo điều tra, nguyên nhân bước đầu dẫn đến cái chết của Sulli là do tự tử. Hiện tại, cảnh sát đang tìm kiếm thư tuyệt mệnh cũng như khám nghiệm hiện trường xung quanh.

Tin tức này lại một lần nữa khiến không chỉ Hàn Quốc mà fan Kpop trên toàn thế giới cảm thấy bàng hoàng. Thế giới Kpop vốn được biết đến với vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng; thế nhưng ẩn sâu bên trong chính là nỗi sợ hãi, áp lực không ngừng đè nặng lên những con người mang danh nghệ sĩ đó. Có lẽ, chính vì nguyên nhân này, không ít nghệ sĩ Hàn Quốc bị trầm cảm, dẫn đến những hành động tuyệt vọng, thậm chí là tự tử. Trước cái chết bất ngờ và đau lòng của Sulli, căn bệnh trầm cảm cũng đã “cướp” đi sinh mạng của rất nhiều nghệ sĩ Kpop khác.
Jung Da Bin (1980-2007)
Được biết đến qua những vai diễn vui vẻ, lạc quan nên khi thi thể diễn viên Jung Da Bin được tìm thấy trong phòng tắm tại nhà riêng vào ngày 10/2/2007 khiến ai cũng bàng hoàng. Qua kết quả điều tra, cảnh sát cho biết nữ diễn viên đã vùng khăn tắm treo cổ do áp lực công việc. Họ cũng không tìm thấy dấu hiệu của một vụ án giết người.

Người thân và bạn bè cũng cho biết, sau khi quản lý ngồi tù Jung Da Bin đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng viết trong tuyệt vọng: “Tôi cảm thấy rất rối bời, hình như tôi sắp chết”.
Thế nhưng khi đó, không ai để ý đến điều này giống như một điều ngầm báo trước, chỉ khi Jung Da Bin thật sự ra đi, giới giải trí Hàn Quốc mới chấn động, khán giả cũng không ngừng đau lòng và tiếc nuối khi mất đi một diễn viên tài năng và đầy triển vọng.
Choi Jin Sil (1968-2008)
Sáng ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil được phát hiện treo cổ trong buồng tắm bằng sợi dây cao su. Choi Jin Sil vốn là diễn viên nổi tiếng được nhiều người yêu thích, nhất là sau thành công vang dội của bộ phim “ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Bởi vậy, tin nữ diễn viên qua đời do áp lực trầm cảm khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Trước khi tìm đến giải pháp tuyệt vọng nhất, áp lực dư luận khiến Choi Jin Sil rơi vào trạng thái uất ức nặng nề. Cô bị đồn là kẻ đòi nợ khiến bạn thân túng quẫn đến mức tự sát. Để chứng minh mình trong sạch, cô lựa chọn cái chết. Sự ra đi của Choi Jin Sil kéo theo nhiều bi kịch khác khi người thân của cô cũng lần lượt tự tử vì trầm cảm. Tháng 3/2010, em trai Choi Jin Sil - nam ca sĩ Choi Jin Young qua đời do tự sát; ngày 6/1/2013, chồng cũ Choi Jin Sil - vận động viên bóng chày Jo Sung Min cũng tự tử bằng một chiếc dây lưng. Không lâu sau, quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng đã tự sát.
Jang Ja Yeon (1980-2009)
Không giống nhiều diễn viên khác, nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã phải trả giá quá đắt cho sự nghiệp; con đường nổi tiếng của cô đầy đau khổ và chông gai. Bởi vậy, khi thi thể của Jang Ja Yeon được tìm thấy tại nhà riêng ở ở Seongnam (tỉnh Gyeonggi) do treo cổ tự tử vào ngày 7/3/2009, cả giới giải trí Hàn Quốc đã bị chấn động và ám ảnh về cái chết của cô.

Trước đó, Jang Ja Yeon từng gọi điện cho em gái nói mình rất căng thẳng, muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục bằng cái chết. Ai ngờ, đúng 2 năm sau vào tháng 3/2011, bản tài liệu 230 trang được cho là bức di thư của Jang Ja Yeon trước khi chết khiến làng giải trí Hàn Quốc một lần nữa xôn xao. Cụ thể, bản tài liệu đã tố cáo 31 người tham gia xâm hại t.ình dục Jang Ja Yeon hơn 100 lần suốt một thời gian dài, còn ghi rõ tên tuổi gồm cả những nhân vật có máu mặt trong làng giải trí. Mãi 5 năm sau khi qua đời, cô mới được bồi thường danh dự 24 triệu won (480 triệu đồng).
Park Yong Ha (1977-2010)
Bước chân vào làng giải trí năm 17 tuổi với vai diễn trong phim điện ảnh Theme Theater, Park Yong Ha sau đó còn góp mặt trong phim “On Air” và “Bản tình ca mùa đông”. Năm 2004, anh lấn sân sang lĩnh vực ca hát và nhanh chóng trở thành diễn viên, ca sĩ nổi tiếng châu Á.

Ngày 30/6/2010, mẹ Park Yong Ha phát hiện thi thể con trai đang trong tư thế treo cổ bằng dây cáp điện thoại. Qua điều tra, nguyên nhân tự tử của nam diễn viên kiêm ca sĩ là do trầm cảm. Năm 2009 Park Yong Ha từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, rằng mình bị mất ngủ suốt 14 năm và phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc ngủ.
Bên cạnh đó, việc trở thành ngôi sao nổi tiếng, truyền thông săn đón khiến anh cảm thấy nặng nề. Bố mắc bệnh hiểm nghèo, công ty riêng nợ nần càng khiến cuộc sống Park Yong Ha rơi vào bế tắc và tuyệt vọng.
Han Chae Won (1980 - 2011)
Qua đời từ tháng 8/2011 nhưng đến tháng 10 cùng năm, công chúng mới biết Chae Won tự sát tại nhà riêng do bệnh trầm cảm từ năm 2007. Cô trầm cảm là do phải chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh trong làng giải trí.

Cô luôn cảm thấy đau khổ vì đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn vô danh, thậm chí còn bị nhiều nhà sản xuất lừa đảo hàng chục ngàn USD. Cuối cùng, nữ diễn viên không chịu nổi đã phải tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời.
Kim Jonghyun (1990-2017)
18h tối 18/12/2017 có lẽ là khoảnh khắc đau lòng mà fan Kpop không thể nào quên được. Nam ca sĩ Jonghyun –thành viên ban nhạc SHINee đã tự tử tại nhà riêng. Qua điều tra, nam ca sĩ tử vong do nhiễm độc và ngạt khí than.

Chị gái Jonghyun cho biết, anh đã có ý định tự tử vào 16h42p cùng ngày. Tuy nhiên, đến khi cầu cứu cảnh sát thì mọi chuyện đã không kịp. Trước đó, Jonghyun cũng từng nhiều lần chia sẻ với chị về những khó khăn trong cuộc sống. Anh nói, mình cảm thấy cô đơn và muốn giải thoát. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ cũng từng rất tuyệt vọng: “Tôi đã nghĩ về cuộc sống một mình, và trong bóng tối. Khi bạn có thể buông bỏ tất cả. Có những tiếng thở dài nhưng nỗi đau sẽ dừng lại. Tôi cầu nguyện mọi người không tổn thương, sẽ chỉ có sự an yên mà thôi”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/14/Sulli 설리 in Hotel Del Luna 호텔 델루나 [EP 10] 5-6_14102019173520.mp4[/presscloud]
Vai diễn cuối cùng của Sulli trong Hotel Del Luna.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu