Đội xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam vào chung kết bảng 2 cuộc thi "Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon" cùng với các đội tuyển của Lào, Tajikistan và Myanmar. Theo đánh giá của Sputnik trước trận đấu, Việt Nam và Myanmar có trình độ chuẩn ngang ngửa nhau.
Thứ tự các vòng chạy sẽ dựa vào kết quả bốc thăm trước thời gian thi đấu 1 giờ. Đội Việt Nam sẽ sử dụng xe tăng màu vàng, trong khi Lào, Myanmar, Tajikistan lần lượt là màu đỏ, xanh lá và xanh dương.

Xe tăng của đội tuyển Việt Nam
Đúng 15h ngày 4/9 (theo giờ Việt Nam) các đội tuyển bắt đầu xuất phát, trận đấu chính thức bắt đầu. Trước khi trận đấu diễn ra, tuyển Việt Nam đã bốc được phương án thi đấu là: Vòng 1 bắn súng máy 12,7mm; vòng 2 bắn súng máy đồng trục PKT 7,62mm, vòng 3 đua tốc độ và vòng 4 là bắn pháo chính 125mm.
Chỉ trong 2 phút đầu, tuyển Việt Nam đã bắn hạ thành công 2 bia bắng súng máy 12,7mm, trong khi đó Đội tuyển Lào cũng đã hạ 1 bia bằng súng máy đồng trục PKT 7,62mm.
Theo Đại tá Phạm Hải Long - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng Thiết giáp, kíp xe tăng xuất phát của tuyển Việt Nam có thành tích tốt ở vòng loại và vòng bán kết với nội dung Xe tăng hành tiến. Và đội tuyển đang làm tốt ở trong những phút đầu của trận đấu.

Chỉ trong vòng 6 phút, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành bài xạ kích đầu tiên, đội Tajikistan đang thực hiện bài bắn mục tiêu bằng pháo chính 125mm.
Đến phút thứ 10 (15h10), tuyển Việt Nam hoàn thành vòng chạy đầu tiên với thành tích hơn 9 phút, kém ĐT Myanmar khoảng 3 phút.
Ở vòng thi đấu thứ 2, tuyển Việt Nam dễ dàng hạ thành công 2 bia giả lập súng chống tăng vác vai bằng súng đồng trục PKT 7,62mm nâng thành tích xạ kích lên con số 4, dẫn đầu các đội tuyển dự thi.
Đại tá Phạm Hải Long đánh giá, tuyển Việt Nam cần duy trì tốc độ ổn định để đảm bảo yếu tố kỹ thuật trong cuộc thi tiếp sức kéo 3 kíp thi đấu.
Trên thao trường chung kết, tuyển Việt Nam và Lào đang được đánh giá là hai đội có sức chiến đấu tốt, chiến thuật hợp lý. Nếu cứ duy trì sẽ tạo ra một trận đấu cực hay.
Đến 15h26, tuyển Việt Nam đạt tốc độ tối đa tới 71km/giờ ở vòng đua tốc độ và vươn lên dẫn đầu trận thi đấu với thành tích 27 phút 36 giây ở vòng chạy thứ 3.

Cổ động viên Việt Nam
Ở vòng chạy thứ 4, tuyển Việt Nam thực hiện bài bắn pháo chính 125mm. Theo sau đội tuyển của chúng ta là đội tuyển Myanmar.
Đến 15h38, đội tuyển Việt Nam gặp một chút khó khăn ở bài bắn pháo tăng 125mm và không thể cải thiện thành tích xạ kích. Trong khi đó, đội tuyển Lào rất thành công với phần bắn súng máy phòng không 12,7mm với 2 mục tiêu trực tăng treo và pháo chống tăng.
Đến 15h45, các kíp lái xe đầu tiên là của tuyển Việt Nam, Lào và Myanmar đã hoàn thành vòng chạy số 4 gần như đồng. Ở vòng này, tuyển Việt Nam giành vị trí số 2, đội tuyển Tajikistan đang ở kíp lái đầu tiên.
Được biết, thể thức thi đấu trong vòng cung kết "Xe tăng hành tiến" cũng tương tự như ở bán kết. Các đội sẽ chỉ được sử dụng một loại xe tăng ;à T-72B3 với 3 tổ lái khác nhau. Mỗi tổ chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định.
Trước đó ở vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam về sau Myanmar với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây. Trong khi đó, đội Lào Congo và Tajikistan đều về sau thành tích của ĐT Việt Nam.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu