Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

[TRỰC TIẾP]: Bộ Y tế họp báo về phòng, chống dịch bệnh do virus corona

16h ngày 31/1/2020, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin phòng, chống virus corona trên toàn quốc.


 
Cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức diễn ra chiều 31/1 khi Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với chủng mới virus corona – nCoV và trên thế giới, dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, tăng nhanh số người mắc, tử vong.
 
Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện, viện vệ sinh dịch tễ, các chuyên gia hàng đầu trong ngành truyền nhiễm.
 
16h40: Buổi họp báo chuyển sang phần hỏi đáp.
 

Việc thổi nồng độ cồn có làm lây nhiễm virus corona

 
Đại diện Bộ Y tế khẳng định, người dân không cần quá lo lắng về nguy cơ lây nhiễm virus corona cũng như các loại virus gây bệnh khác khi thổi nồng độ cồn. Chuyên gia lý giải khi tiến hành đo nồng độ cồn, lực lượng công an đều thay mới ống thổi sau mỗi lần. Mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần với một người nên nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất khó xảy ra. Vì vậy, người dân có thể hoàn toàn yên tâm.
 
[TRỰC TIẾP]: Bộ Y tế họp báo về phòng, chống dịch bệnh do virus corona
Mỗi ống thổi nồng độ cồn được sử dụng một lần nên người dân  có thể hoàn toàn yên tâm
 

Điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona mới như thế nào? 

 
Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược cho biết, về việc sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng ngừa chủng virus này. Việc điều trị dựa trên làm giảm các riệu chứng đồng thời theo dõi sát các biến chứng đi kèm nếu có.
 
Một là bệnh nhân có triệu chứng ho nặng thì dùng thuốc trị ho. Nếu bệnh nhân bị sốt cao trên 38,5 độ C dùng thuốc hạ sốt như dịch truyền hay paracetamol, bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh.
 
Nếu bệnh nhân bị viêm phổi điều trị tình trạng nhiễm trùng. Các thuốc điều trị này đều được các bệnh viện sử dụng hàng ngày. Bộ Y tế đã có chỉ đạo với các cơ sở y tế trên cả nước đủ cung ứng thuốc để đáp ứng điều trị.
 

Có thể xét nghiệm virus corona tại nhà hay không?

 
PSG.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định hiện nay không có phương pháp hay bất cứ sinh phẩm nào có thể phục vụ việc xét nghiệm virus corona tại nhà. 
 
Người dân có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải được thực hiện lấy mãu bệnh phẩm và là các xét nghiệm tại bệnh viện. 
 

 

WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona có ý nghĩa gì?

 
Liên quan tới việc WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona, bà Sataco Ottshu - đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, với các bằng chứng có được tới ngày 30/1, các chuyên gia đầu ngành của WHO đã đi đến thống nhất rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đã đủ điều kiện để ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
 
 Bà Sataco Ottshu - đại diện WHO
 
Chúng ta không nên quá lo lắng về chủng virus corona mới. Việc công bố tình trạng khẩn cấp cho thấy ngành y tế toàn cầu phải chung tay cùng nhau, phối hợp dựa trên các bằng chứng khoa học để đối phó với dịch bệnh.
 

Tại sao Việt Nam chưa ban bố tình trạng khẩn cấp?

 
PGS. TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, công bố tình trạng khẩn cấp của WHO mang tính chất kêu gọi các quốc gia chung tay vào phòng chống dịch bệnh. Qua đó tạo nguồn lực để đáp ứng. Đối chiếu lại Việt Nam, theo khuyến cáo của Bộ Y tế chúng ta làm rất nhiều hoạt động đáp ứng được những vấn đề trên: chia sẻ thông tin, thành lập ban chỉ đạo, chính quyền cáp cấp tham gia, chuẩn bị cho nguồn lực...
 
Cũng theo ông Phu, tại Việt Nam, luật lại quy định khác về tình trạng y tế khẩn cấp so với quốc tế. Việt Nam đã làm việc hết sức mình để đáp ứng công tác phòng chống dịch.
 

Gọi tới đường dây nóng Bộ Y tế vẫn mất phí

 
Đại diện Bộ Y tế cho biết, đường dây nóng 19003228 được Bộ sử dụng làm số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về dịch bệnh trên cả nước. Trong những ngày qua, có những ngày có tới 200-300 số điện thoại, mỗi cuộc điện thoại dài 3-4 phút nhưng đều được trả lời một cách rõ ràng.
 
Trước phản ánh của người dân về việc gọi điện đến đường dây nóng bị mất tiền, Bộ cho biết đang liên hệ với đơn vị cung cấp về giá cước mỗi cuộc gọi, làm sao để cuộc gọi đó là miễn phí
 
Bộ Y tế cố gắng trong thời gian tới sẽ tăng thêm số điện thoại đường dây nóng để tránh tình trạng quá tải.
 

Sẽ phạt nặng những cơ sở tăng giá khẩu trang

 
Phóng viên đặt câu hỏi: Hiện Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế cho Trung Quốc để phòng chống dịch, Chính phủ yêu cầu không được tăng giá các sản phẩm thiết bị y tế sang nước bạn, cụ thể là thế nào?
 
Đại diện Bộ Y tế cho hay, trang thiết bị phòng chống dịch gồm máy thở, lọc máu, khẩu trang, mặt nạ phòng chống dịch, găng tay, kính phòng hộ. Bộ không hỗ trợ Trung Quốc các sản phẩm này.
 
Sau Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị do vấn đề nhân công nên chưa đi vào sản xuất. Bộ có gửi công văn cho các đơn vị chủ động sản xuất trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
 
Tại nhiều nơi, khẩu trang y tế cháy hàng những ngày qua
 
Bộ yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới phải đảm bảo bình ổn giá, không bán cho các đối tượng đầu cơ, gom hàng tăng giá xuất khẩu cho nước khác. Phải đảm bảo nguồn cung ứng trang thiết bị cho các cơ sở y tế trong nước để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh, không được tăng giá. Các cơ quan chức năng, đội quản lý thị trường các địa phương cần phối hợp để kiểm soát, kiểm tra, giám sát các cơ sở tăng giá khẩu trang.
 
Đại diện Bộ Y tế thừa nhận, thời gian qua đúng là có tình trạng có người đầu cơ, gom hàng để thổi giá, gây thiếu mặt hàng (khẩu trang). Về công tác chuẩn bị trang thiết bị phòng chống dịch, chúng tôi đề nghị các đơn vị nhập khẩu có báo cáo về năng lực để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đúng theo kế hoạch của Bộ Y tế.

 
 Ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).
 
Ông Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn ra phức tạp, với tốc độ nhanh.
 
Hiện hiểu biết của người dân về căn bệnh, nguồn bệnh chưa rõ ràng. Người dân đang có những lo lắng nhất định, thông tin tiếp nhận chưa được tốt. Điều này xuất phát từ việc chưa có một buổi cung cấp thông tin nào.Hiện nay có 9.833 ca bệnh, Trung Quốc 9.699, thiệt mạng 213, xảy ra trên 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 
Tại Việt Nam, xác định 5 trường hợp dương tính với virus corona, đều là ca xâm nhập. Trong đó mới đây nhất là ba trường hợp từ Vũ Hán về, một người ở Thanh Hóa, hai ở Vĩnh Phúc. Nghĩa là hiện Việt Nam chưa thấy có ca bệnh lây lan từ cộng đồng.
 
 
Buổi họp báo do Bộ Y tế chủ trì tổ chức
 
16h15: Trong buổi báo, đại diện Tổ chức Y tế thế giới ở Việt Nam cho biết, đã họp lần thứ 2 tại Thụy Sĩ và công bố dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra là tình y tế khẩn cấp toàn cầu. Việc công bố này nhằm mục đích khẳng định rằng, chúng ta cần có sự phối hợp để cùng nhau ứng phó với dịch bệnh.
 
Việc công bố này cũng khẳng định một lần nữa chúng ta cần làm việc cùng nhau để đưa ra biện pháp tốt nhất.
 
“Chúng tôi rất nhiều sự băn khoăn, thắc mắc của công chúng, nhà báo về việc công bố dịch bệnh này. Cho tới hiện tại, phần lớn các ca bệnh chỉ được báo cáo tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có thông báo, dịch bệnh đã lây lan sang 22 quốc gia, nhưng phần lớn vẫn ở Trung Quốc. Khi có thông tin từ thế giới thì chúng ta có quan ngại hơn về dịch bệnh, nhất là ở các quốc gia có hệ thống y tế không tốt…”.
 
Đại diện WHO ở Việt Nam cũng đánh giá cao sự vào cuộc của chính phủ Việt Nam khi vào cuộc, đồng hành cùng Bộ Y tế đối phó với dịch bệnh. 
 

Tính đến 13h ngày 31/1, thế giới ghi nhận 9.833 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV). Trong đó 213 người chết (toàn bộ đều là người Trung Quốc). Riêng Trung Quốc, 9.699 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh/thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 134 trường hợp nhiễm virus corona tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Thái Lan (14 trường hợp), Nhật Bản (14), Hồng Kông (15), Singapore (13), Đài Loan (9), Ma Cao (7), Australia (9), Malaysia (8), Hoa Kỳ (6), Pháp (6), Việt Nam (5), Đức (5), Hàn Quốc (7), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (4), Canada (3), Campuchia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Ấn Độ (1), Phillippines (1).

 
Hà Ly