Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trọng Hoàng tái hiện kỷ lục V.League của tiền bối Minh Phương

Việc CLB Viettel đăng quang tại V.League 2020 cũng đồng nghĩa với một kỷ lục dành cho cá nhân Trọng Hoàng.

Cầu thủ sinh năm 1989 đã có lần thứ 4 bước lên bục cao nhất tại V.League. Thành tích này giúp Trọng Hoàng sánh ngang các ngôi sao thế hệ trước như Võ Văn Hạnh, Nguyễn Anh Đức và đội trưởng hiện nay của CLB Hà Nội là Nguyễn Văn Quyết. 
 
Tuy nhiên, các gương mặt kể trên lại chưa làm được một điều hiếm hoi mà Hoàng "bò" vừa thực hiện. Đó là vô địch V.League với 3 CLB khác nhau.
 
Trước khi lên ngôi cùng Viettel, Trọng Hoàng đã có 2 danh hiệu quán quân bóng đá Việt Nam liên tiếp vào các năm 2014 và 2015 trong màu áo Becamex Bình Dương. Chức vô địch B.League đầu tiên của càu thủ "không phổi" này là với đội bóng quê hương SLNA vào năm 2011.
 
 
Như vậy, Nguyễn Trọng Hoàng đã đứng chung hàng ngũ cùng đàn anh Nguyễn Minh Phương. Cựu tiền vệ gốc Bình Phước từng vô địch V.League với Cảng Sài Gòn (2002), Đồng Tâm Long An (2005, 2006) và SHB Đà Nẵng (2012).
 
Tiếc cho Trọng Hoàng, vì anh có thể còn làm tốt hơn tiền bối Minh Phương nếu năm 2017, Thanh Hóa không chịu thua Quảng Nam ở chỉ số phụ. Hai đội đều có 48 điểm, nhưng Thanh Hóa của Trọng Hoàng phải nhận ngôi á quân do thua về thành tích đối đầu.
 
Nhưng cuộc đời đâu thể luôn trọn vẹn. Với Trọng Hoàng, bóng đá đã cho anh quá nhiều thứ mà mọi cầu thủ đều phải mơ ước.
 
 
Ngoài 4 chức vô địch V.League cùng 3 đội bóng khác nhau, Trọng Hoàng còn sở hữu 1 Cúp Quốc gia, 3 Siêu Cúp và đặc biệt là những lần đăng quang trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và SEA Games.
 
V.League 2020, Trọng Hoàng không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên sự cơ động, chắc chắn của anh trong vai trò hậu vệ phải đã giúp Viettel, chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công, hoàn thành giấc mơ làm bá chủ.
 
Nói không quá, HLV Trương Việt Hoàng đã rất may mắn khi có được cậu học trò cùng tên.