Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trong 13 người nhiễm virus corona ở Việt Nam, 1 người là học sinh PTTH

Cập nhật số người nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã là 13 người, trong đó có một trường hợp duy nhất là học sinh.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 8/2, Bộ Y tế vừa có thông báo về trường hợp bệnh nhân thứ 13 tại Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Nữ bệnh nhân 29 tuổi sống tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là một trong số 8 người công ty Nihon Plast cử đi TP Vũ Hán tập huấn và về nước ngày 17/1.

Trước đó, ngày 6/2, Bộ Y tế cũng xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (nCoV). Đáng lưu ý, cả 2 trường hợp này đều có chung tiền sử dịch tễ, đều là người nhà của bệnh nhân N.T.D., cũng là người được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
 
Trường hợp duy nhất là học sinh nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam
Ảnh minh họa. 
 
Đặc biệt, trong 2 người này có một bệnh nhân mới 16 tuổi, tên N.T.T.D. Được biết, N.T.T.D. đang là học sinh, cũng ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. N.T.T.D. là em gái ruột của N.T.D. Đến ngày 7/2, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin, em N.T.T.D. là học sinh trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay lập tức, trường THPT Võ Thị Sáu đã lập danh sách chi tiết các học sinh và giáo viên từng tiếp xúc với N.T.T.D để phối hợp với cơ quan y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ. 
 
Ngoài ra, Trường THPT Võ Thị Sáu cũng tiến hành giữ vệ sinh, khử khuẩn, khử trùng nhà trường và giữ thông tin, liên lạc chặt chẽ với học sinh, giáo viên và gia đình về tình hình sức khỏe và học tập của các em; đồng thời phối kết hợp thường xuyên, liên tục với các cấp, ngành có liên quan trong việc xử lý, báo cáo.
 
Trường hợp duy nhất là học sinh nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam
Trường THPT Võ Thị Sáu cũng tiến hành giữ vệ sinh, khử khuẩn, khử trùng nhà trường. 

Báo Gia đình & Xã hội đã dẫn lại lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.T.D:

Từ ngày 22/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020: Học sinh N.T.T.D nghỉ Tết tại nhà và có tiếp xúc với chị gái N.T.D.

Sáng ngày 30/1/2020: Học sinh N.T.T.D đến lớp trong tình trạng sức khỏe bình thường, không mang khẩu trang vì chưa có thông tin chị gái nhiễm nCoV. Sau đó, D. có tiếp xúc với một số học sinh trong lớp.

Sáng 31/1/2020: Sau khi chị gái dương tính với nCoV, D. đến lớp có đeo khẩu trang y tế, trạng thái sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện, sáng 31/1, nhà trường đã phối hợp với gia đình cho em nghỉ học, cách ly tại nhà.

Ngày 06/02/2020: Học sinh D. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV và đã được cơ quan y tế cách ly, điều trị tại bệnh viện với trạng thái sức khỏe ổn định.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc thông tin, lớp của em D. có 42 học sinh (trong đó có 6 học sinh tiếp xúc gần – ngồi học gần vị trí với em N.T.T.D).
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/04/ben-trong-benh-vien-da-chien-chong-dich-corona-o-vu-han-tuoi-tre_04022020160905.mp4[/presscloud]
Bên trong bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh do virus corona ở Vũ Hán
 
Xem thêm: Ngổn ngang khẩu trang y tế tại các lề đường: Vừa mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh

Thùy Nguyễn (t/h)