Bố mẹ nên cho con ăn, uống gì để trẻ đi tiêm không sốt
Các bố mẹ đang thắc mắc trước khi đi tiêm nên cho con ăn hoặc uống gì để giúp sau khi tiêm giảm sốt.
Theo một số kinh nghiệm, các bạn có thể cho trẻ ăn một quả trứng gà. Bên cạnh đó các bạn còn có thể cho con yêu ăn cháo tía tô hoặc uống nước tía tô vì trong tía tô có chất kháng sinh tự nhiên. Vậy ngoài con thì các mẹ khi đang cho con bú nên ăn gì để giúp trẻ không bị sốt?
Trước khi tiêm phòng cho trẻ mẹ nên ăn gì và lưu ý gì? Cách phòng sốt cho trẻ khi tiêm phòng
Vì tía tô có chất kháng sinh tự nhiên nên đối với với trường hợp các mẹ đang cho con bú cũng nên ăn tía tô. Các mẹ có thể đun nước uống hoặc ăn trực tiếp. Ăn lá tía tô và trẻ được bú mẹ sẽ hạn chế cơn sốt cho trẻ.
Bên cạnh đó trước khi tiêm mẹ không được để trẻ quá đói hoặc quá no. Các mẹ cũng nên tắm rửa, vệ sinh thân thể sạch sẽ cho trẻ vì sau khi tiêm về trẻ không được tắm. Các mẹ cũng nên chọn cho con mặc quần áo thoáng, dễ cởi để bác sĩ dễ thao tác. Mẹ cũng phải nhớ mang sổ tiêm
Sau khi đi tiêm phòng về nên mẹ nên làm gì?
Ngoài những bước trên thì chúng ta không thể quên một bước đó chính là sau khi tiêm về. Sau khi cho trẻ đi tiêm về các mẹ nên lấy bông y tế day vào chỗ tiêm và sau đó chườm lạnh, cũng có một số mẹ sẽ dán hạ sốt vào chỗ tiêm và các mẹ lưu ý không nên đắp chanh hay khoai tây vào chỗ tiêm tiêm vì có thể có nguy cơ gây nhiễm khuẩn.
Các mẹ có thể cho con uống thêm sắn dây hay uống nước đỗ đen cũng sẽ giúp làm giảm cơn sốt. Đặc biệt các mẹ nhớ cho trẻ uống nhiều nước, bú mẹ nhiều hơn và mặc đồ thoáng.
Trong một số trường hợp sốt cao mẹ có thể đặt thuốc hạ sốt ở hậu môn hoặc cho trẻ dùng thuốc hạ sốt.
Một số cách chống sốt và lưu ý cho trẻ khi tiêm phòng
Sau khi tiêm phòng các mẹ không nên cho con đi chơi xa và tránh cho cỏna ngoài trời nắng. Đồng thời mẹ phải theo dõi kỹ sức khoẻ của con, nếu có gì bất thường phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất.
Trẻ tiêm phòng không bị sốt có tốt không?
Tuỳ thuộc vào cơ địa của từng bé, có một số bé sau khi tiêm sẽ không bị sốt, điều này hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì.
Một số trường hợp không nên tiêm phòng cho trẻ
-Mỗi loại vắc xin chống chỉ định với từng nhóm trẻ khác nhau. Ví dụ đối với vắc xin phòng lao thnhững trẻ sinh non, cân nặng dưới 2,5 kg sẽ không đủ điều kiện tiêm.
-Một số trường hợp khác trẻ cũng không nên tiêm phòng, đó là: trẻ đang mắc bệnh cấp tính, thường biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, ho, sổ mũi, tiêu chảy; trẻ mắc bệnh liên quan đến dị ứng, miễn dịch,...









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu