Trong quá trình nhiễm trùng đường hô hấp, chất nhầy được tiết vào đường thở như một phần của phản ứng đối với nhiễm trùng. Ho sẽ giúp làm sạch chất nhầy trong đường thở. Đây là một trong những biện pháp phòng vệ quan trọng nhất chống lại bệnh đường hô hấp.
1. Trẻ sơ sinh bị ho có sao không?
Thực sự đối với trẻ sơ sinh bị ho quằn quại, đặc biệt là vào giữa đêm, kèm theo đó còn có nghẹt mũi và chảy nước mũi là vấn đề cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc bé kỹ càng hơn.
Có hơn 200 loại virut cảm lạnh khác nhau tồn tại và tấn công cơ thể. Người trưởng thành trung bình mỗi năm còn ho cảm từ ba đến bốn lần thì thiên thần nhỏ của chúng ta sẽ phải vật lộn với triệu chứng ho cảm khá nhiều lần trong những năm đầu đời. Chiếc mũi bé xinh cũng dễ dàng bị nghẹt vì quá nhỏ.

Ho, chảy nước mũi thường là dấu hiệu cảm lạnh ở trẻ hoặc đôi khi chỉ là hiện tượng cơ thể tự tạo chất nhầy để giữ cho mũi ẩm khi ra ngoài trời lạnh. Tuy nhiên, khi dịch mũi chuyển màu xanh, sức khỏe của bé đã có vấn đề, bạn cần quan tâm sát sao hơn. Cụ thể, lúc này bạn có thể từng bước áp dụng các phương pháp dưới đây.
2. Làm gì khi trẻ sơ sinh bị ho?

- Giữ cho mũi thông thoáng. Tình trạng nghẹt mũi sẽ làm cho cơn ho trở nên tồi tệ hơn.
- Sử dụng máy phun sương tạo độ ẩm trong phòng ngủ sẽ giúp làm ẩm đường thở để giảm ho.
- Bạn nên cho con trẻ bú sữa mẹ nhiều hơn bình thường. Sữa mẹ chứa nhiều khoáng chất, vitamin cần thiết để con cưng tăng sức đề kháng, giảm ho.
- Trong những trường hợp này, bạn đừng cho trẻ uống thuốc trị ho hoặc thuốc cảm lạnh không được kê đơn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cảnh báo rằng chúng không hiệu quả đối với trẻ nhỏ và có thể gây ra những tác dụng phụ nguy hiểm.
- Đối với trẻ 3 tháng tuổi chưa thể hỉ mũi, hãy nhỏ mũi bằng nước muối rồi dùng dụng cụ hút để làm sạch mũi cho trẻ.
- Ngoài ra, bạn nên massage lòng bàn chân cho bé bằng vài giọt tinh dầu hạnh nhân, ô liu hoặc bạc hà. Bạn vuốt nhẹ nhàng, đều tay theo chiều từ gót chân đến ngón chân.
3. Khi nào bạn cần lo lắng?

- Bé 3 tháng tuổi bị ho nhưng không chịu ăn và bú.
- Ho ngày càng nặng hơn vào tuần thứ ba.
- Ho kéo dài 8 tuần.
- Khó khăn khi thở.
- Đổ mồ hôi đêm, giảm cân, ho ra máu.
- Ho khan, ho có đờm kèm theo thở khò khè hoặc thở nhanh.
- Nếu trẻ 3 tháng tuổi bị ho và nghẹt mũi kéo dài hơn 10 ngày mà không cải thiện, bạn hãy đưa trẻ đi gặp bác sĩ để được thăm khám. Đôi khi đó là dấu hiệu bé có thể bị hen suyễn, dị ứng hoặc thậm chí viêm amidan, gây ức chế hô hấp.
- Vào mùa đông, nếu trẻ ho dữ dội thì có thể đã bị nhiễm virut hợp bào hô hấp (RSV), một bệnh nhiễm virut nguy hiểm. Trẻ em dưới 4 tháng thường không ho nhiều, vì vậy nếu có ho dữ dội, đây có thể là vấn đề nghiêm trọng.
- Trong hầu hết các trường hợp, ho thường dấu hiệu cảm lạnh. Tuy nhiên, dù đó là ho và cảm lạnh thông thường nhưng nguy cơ về các căn bệnh khác cũng khá lớn. Vì vậy, cha mẹ nên bế bé đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị đúng phương pháp nhé!
Con bị ho là điều không bố mẹ nào mong muốn. Nhưng đừng quá sốt ruột, hiểu được nguyên nhân và tìm cách xử lý mới thực sự là điều cần thiết. Hy vọng những thông tin Bầu chia sẻ sẽ hữu ích cho các bố mẹ. Chúc bé yêu ăn ngoan, sớm ngày khôn lớn.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu