Mấy ngày nay không khí ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục ô nhiễm nghiêm trọng. Ngày 14/12, theo ghi nhận của thệ thống quan trắc không khí miền Bắc (thuộc Tổng cục Môi trường tại Hà Nội, Quảng Ninh, Việt Trì), mức ô nhiễm không khí lần lượt ở ngưỡng tím (tức là rất xấu, có hại cho sức khỏe con người) và ngưỡng đỏ (tức là ngưỡng có hại cho sức khỏe con người).
Với AQI = 333, thủ đô Hà Nội đã vượt qua Dhaka – Bangladesh và Sarajevo, Bosnia Herzegovina, trở thành thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất toàn cầu (theo bảng xếp hạng của Air Visual. Còn tại TP Hồ Chí Minh cũng đang ở ngưỡng 166 – mức màu đỏ, có hại cho sức khỏe con người.

Hà Nội "đội sổ" về chất lượng không khí
Trước tình hình ô nhiễm báo động, Cục quản lý Môi trường Y tế (thuộc Bộ Y tế) đã ra khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài, tập thể dục ngoài trời, lao động ngoài trời. Tổng cục môi trường còn cho biết thêm, chất lượng không khí tại Hà Nội còn có xu hướng xấu đi cho đến tận ngày 18/12.
Tình trạng này khiến rất nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cả gia đình, nhất là đối với trẻ em. Nhiều phụ huynh đã đặt câu hỏi: “Ô nhiễm không khí ở mức độ nào thì học sinh được nghỉ học?”.
Một số phụ huynh dẫn chứng, hồi tháng 1/2019, nhiều trường mẫu giáo tới trung học ở Bangkok (Thái Lan) đã cho học sinh nghỉ học khi chỉ số bụi mịn PM 2.5 lên tới 90 µg/m3 (cao gấp 9 lần tiêu chuẩn WHO cho phép). Tương tự, hồi tháng 11, tất cả các trường học ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã được nghỉ học vì mức độ ô nhiễm không khí vượt mốc 500.
Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng – chuyên gia y tế cộng đồng (thuộc Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh) cho biết: Hai nhóm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do ô nhiễm không khí là phụ nữ mang thai và trẻ em từ 0 – 5 tuổi. Bụi mịn trong không khí làm suy giảm chức năng phổi nhanh chóng, gây nguy hại cho sức khỏe về lâu dài.
Về tác động cấp tính, nó làm xuất hiện các biểu hiện như chảy nước mắt, khó thở, viêm mũi… Về tác động mãn tính, bụi mịn sẽ thông qua vòng phế nang, bám vào thành mạch máu gây nên tình trạng sơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim. Tổ chức WHO khuyến cáo, ô nhiễm không khí có khả năng gây ung thư thuộc nhóm 1.

Việt Nam chưa có hệ quy chuẩn về ô nhiễm không khí để ban hành quy định học sinh có được nghỉ học khi không khí ô nhiễm vượt mức hay không
Nói về kiến nghị cho trẻ em nghỉ học trong những ngày không khí bị ô nhiễm nặng, Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Đặng Hoa Nam ủng hộ chủ trương này. Ông cho rằng, thời tiết quá lạnh thì học sinh từng cấp được nghỉ để bảo vệ sức khỏe.
Tuy nhiên, ông Nam cũng chỉ ra một khó khăn khi thực hiện ý tưởng này là Việt Nam đang thiếu một hệ quy chuẩn chung về ô nhiễm không khí. Thời tiết lạnh có thể dựa vào số liệu Khoa học từ Đài khí tượng thủy văn quốc gia. Nhưng ô nhiễm không khí thì lấy căn cứ khoa học nào làm chuẩn mực đánh giá vượt ngưỡng an toàn.
Hiện nay, chỉ có Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội có 9 trạm quan trắc tự động, cập nhật số liệu trực tuyến theo thời gian thực để thông tin đến người dân. Các tỉnh khác vẫn sử dụng các trạm quan trắc thủ công, như vậy, việc ban hành chính sách toàn diện để bảo vệ các em là khá khó khăn.
Ông Nam đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y y tế nên phối hợp tạo nên một quy chuẩn nhất định về mức độ ô nhiễm, tác hại đến từng nhóm người, nhất là trẻ em. Từ đó, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ ban hành quy chế về việc trẻ em nghỉ học trong những ngày ô nhiễm không khí vượt ngưỡng quy đinh…
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/15/tre-em-se-duoc-nghi-hoc-khi-chi-so-o-nhiem-khong-khi-o-nguong-nao_15122019103044.mp4[/presscloud]
Bụi mịn nguy hiểm như thế nào?
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu