Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trẻ bị co giật do sốt cao: Sơ cứu tại nhà như thế nào cho an toàn?

Con bị co giật khiến bố mẹ vô cùng lo lắng, vậy nếu bé nhà mình gặp phải tình trạng này thì phải sơ cứu như thế nào để đảm bảo an toàn?

Biểu hiện của sốt co giật

Trẻ bị sốt sẽ có các biểu hiện trên 39 độ C, trẻ bị mất hoặc giảm ý thức, thậm chí sùi bọt mép. Lúc này tay và chân trẻ sẽ gồng cứng, sau đó bắt đầu co giật và hai mắt nhìn ngược.

Cách Sơ Cứu Cho Trẻ Bị Co Giật Vì Sốt Cao

Khi co giật do sốt sẽ có hai thể là đơn giản và phức tạp, và trong số đó 1/3 trẻ co giật là trường hợp phức tạp.

Với trường hợp sốt đơn giản sẽ bị co giật toàn thân, thời gian co giật ngắn, thường sẽ tự hết dưới 5 phút. Sau khi co giật sẽ không bị rối loạn tri giác hay có dấu hiệu thần kinh.

Trường hợp co giật do sốt phức tạp, sẽ có biểu hiện co giật ở một vùng nào đó của cơ thể và thời gian co giật kéo dài hơn 15 phút, có từ 2 cơn co giật trở lên trong vòng 24h, và có rối loạn tri giác hoặc liệt chi sau co giật.

Cách sơ cứu khi trẻ bị co giật do sốt cao đảm bảo an toàn

Bước 1: Đặt trẻ nằm xuống giường, nơi bằng phẳng, thoáng mát và tránh các vật cứng, sắc nhọn. Tiếp sau đó đặt trẻ nằm nghiêng sang một bên để tránh bị nôn, nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo. Lưu ý không dùng vật cứng ngáng miệng trẻ.

Khi trẻ sốt co giật - Nên và không nên làm - Y Học Cộng Đồng

Bước 2: Dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt sạch nước và lau khắp người trẻ, lau bẹn, nách.

Bước 3: Tiếp đến đặt viên hạ sốt  vào hậu môn

Bước 4: Khi trẻ ngưng cơn co giật thì lật nghiêng trẻ sang một bên, đầu hơi ngửa ra sau

Bước 5: Nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu 

Cách phòng cơn co giật do sốt cao

Nếu trẻ sốt bất thường bố mẹ nên đưa con đến các cơ sở y tế để phát hiện nguyên nhân. Cho trẻ uống nhiều nước, bú nhiều lần, uống bù điện giải, nước cam, chanh để  bù nước và tăng sức đề kháng cho trẻ.

Bố mẹ cũng nên cởi bớt quần áo, mặc quần áo thoáng mát,  để con nằm nơi thoáng mát, sạch sẽ và nên theo dõi nhiệt độ thường xuyên bằng cách đo nhiệt độ.

Các bố mẹ  nên cho con uống nước ấm, uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể cao quá 38,5 độ C. Các món ăn bổ sung cho trẻ như cháo, sữa,...