Trẻ 3 tuổi bị nôn trớ có thể là dấu hiệu cho thấy con đang gặp vấn đề về tiêu hóa, đường ruột hay hệ miễn dịch, mẹ nhất định không được chủ quan. Vậy tại sao bé 3 tuổi lại hay bị nôn trớ như vậy, mẹ đã biết chưa?
1. Nguyên nhân trẻ 3 tuổi bị nôn trớ
Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ 3 tuổi hay bị nôn trớ. Sau đây là những nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này mà mẹ cần biết.
- Nhiễm trùng dạ dày ruột: Một trong những nguyên nhân hay gặp nhất khiến bé 3 tuổi bị nôn là do nhiễm trùng dạ dày ruột. Bệnh thường do Rotavirus gây ra. Biểu hiện của bệnh là nôn trớ và tiêu chảy trong vòng 12 - 24 giờ.
- Dị ứng thức ăn: trẻ nhỏ rất hay dị ứng với những loại thức ăn như hải sản, đậu phộng,… Do đó khi muốn đổi món mẹ cần cho bé tập làm quen trước.
- Trẻ bị ngộ độc thực phẩm
- Dấu hiệu nhận biết:
+Trẻ bị nôn thường bị ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, đau bụng quặn từng cơn.
+Do nôn nhiều nên cơ thể mất nước khiến môi khô, da khô.
- Cách xử lý:
Trẻ bị rối loạn tiêu hóa có thể dùng men tiêu hóa, men vi sinh theo tư vấn của bác sĩ. Cho trẻ nghỉ ngơi, ăn đồ lỏng mềm, tránh dầu mỡ trong thời gian bị nôn do đau bụng.

2. Làm thế nào để chăm sóc trẻ 3 tuổi hay bị nôn trớ
- Giữ cho trẻ đủ nước: Nôn trớ có thể khiến trẻ dễ bị mất nước, mẹ cần bù nước kịp thời để không gây làm suy giảm hệ miễn dịch của con. Cha mẹ có thể bù nước cho con bằng dung dịch Orezol, nhớ cho trẻ uống từng ngụm nhỏ và thât chậm rãi. Hoặc cũng có thể cho trẻ uống nước hoa quả, nước gạo rang,…

- Nước trái cây sau bữa ăn: Sau ăn khoảng 30 phút mẹ có thể cho bé uống 1/2 cốc nước cam, kiwi sẽ có tác dụng tăng cường dịch vị rất tốt. Hạn chế tối đa để trẻ uống soda, nước ngọt vì nguy cơ nôn trớ càng cao hơn.

- Chia nhỏ bữa ăn của bé: Việc quá tải lượng thức ăn cũng là một trong những nguyên nhân gây nôn trớ. Giải pháp cho mẹ là hãy chia nhỏ từng bữa ăn của con, cách nhau tầm 3h để không bị quá tải. Nên ưu tiên những loại thực phẩm lành tính như yên mạch, lúa mì, bánh quy, canh rau củ và súp.
Mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các mẹ có thể bình tĩnh xử lý khi ocn bị nôn trớ. Bầu chúc các chị em sẽ đều là những bà mẹ thông thái để đồng hành cùng con yêu lớn khôn, khỏe mạnh.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu