Thông tin một số trường đại học sẽ cho phép sinh viên năm cuối được học thẳng lên chương trình thạc sĩ mà không cần đợi sau khi có bằng tốt nghiệp đang tạo lên một làn sóng tranh tranh cãi.
Mới đây, Đại học Quốc gia TP.HCM đã ban hành quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên thạc sĩ tại trường đại học này. Người tham gia dự tuyển là sinh viên năm 3 và 4 có điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên (7,0 điểm trở lên trong thang điểm 10) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đao tạo liên thông. Các đơn vị cơ sở sẽ xây dựng quy định chi tiết về thời gian, điều kiện và tiêu chí xét tuyển người học vào chương trình này.
Sinh viên học lực khá, giỏi các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được học liên thông lên bậc thạc sĩ ngay trong thời gian học đại học .
Hình thức tuyển sinh trình độ đại học lên thạc sĩ là xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh không vượt quá 50% chỉ tiêu đào tạo trình độ
thạc sĩ của ngành tương ứng.
Theo quy định này, thời gian đào tạo chính thức của chương trình liên thông trình độ đại học lên thạc sĩ từ 4,5 - 5,5 năm. Thời gian tối đa cho phép để người học hoàn thành chương trình đào tạo là thời gian đào tạo chính thức cộng thêm 36 tháng.
Thạc sĩ cần có kinh nghiệm thực tế
Vấn đề này đã gây nên nhều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Đã có rất nhiều ý kiến không đồng tình với hình thức đào tạo song song này. Mọi người cho rằng trên thực tế có rất nhiều trường hợp có đầy đủ bằng cấp và trình độ, nhưng kiến thức thực tiễn thì không có. Bạn Lan Hoa có ý kiến rằng: "Nên có chút kinh nghiệm làm việc thực tế rồi tiếp tục học, chứ học liên tục không làm thực thì rất dễ nặng về lý thuyết và không vận dụng đồng thời những gì học được vào công việc. Kết hợp học và làm sẽ có hiệu quả cao hơn".
Đồng quan điểm, bạn Hoàng Nam chia sẻ: "Mình nghĩ là không nên. Vì thạc sĩ đòi hỏi phải có kiến thức thực tế. Để cho các bạn đi làm vài năm rồi mới nghĩ đến thạc sĩ. Và chương trình thạc sĩ cũng nên thay đổi như thế nào đấy để không bị nói là thạc sĩ, rồi tiến sĩ giấy".
"Đào tạo thạc sỹ là việc cần nhưng phải xét về chiều sâu, người học đó áp dụng được gì sau khi ra trường, chất lượng ra sao? Tốt nhất nên tập trung chất lượng đầu ra cho sinh viên đáp ứng được thực tế nhu cầu của xã hội, còn việc dạy và học nên tính sau", bạn Như Quỳnh nêu quan điểm.
Tiết kiệm thời gian học cho sinh viên
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến đồng tình với cách làm này. Đây là ý tưởng hoàn toàn thiết thực, lực học của bản thân mình ra sao thì mọi sinh viên đều nắm rõ, nếu cảm thấy đủ tự tin đủ khả năng thì học thôi. Cách làm này tiết kiệm thời gian, để sinh viên không lãng phí 1 khoảng chờ đợi tốt nghiệp trong mỏi mòn mà có thể nâng cao được chuyên môn trong thời gian đó. Quá tốt mà.", bạn Mạnh nêu quan điểm
Theo PGS-TS Vũ Phan Tú, Trưởng ban Sau ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM, mục tiêu quan trọng của chương trình này nhằm rút ngắn thời gian học ĐH và thạc sĩ của người học. Tuy nhiên, yêu cầu của người học với chương trình này là phải có học lực khá giỏi, còn cơ sở đào tạo phải được kiểm định quốc tế ở cấp chương trình hoặc trường với ngành học triển khai.
Bên cạnh đó, ông Tú cho biết chương trình chỉ ban hành quy chế tạm thời, sau 2 năm triển khai sẽ tổng kết lại, nếu hiệu quả mới ban hành quy định chính thức.
Xem thêm: Hà Nội: Từ 30-11 các trường học khu vực đô thị thu học phí qua thẻ hoặc QRCode
Lê Hà (t/h)
Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu