Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Trà Vinh: Tổ chức sự kiện “điều trị ARV là dự phòng”

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (dự án EPIC) tổ chức sự kiện “Điều trị ARV là dự phòng” (K=K, PrEp) năm 2024.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thầy thuốc Ưu tú, BS.CKII Nguyễn Văn Đời - Phó giám đốc Sở Y tế Trà Vinh cho biết, mục đích của việc tổ chức sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung, người nhiễm HIV và người cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS về nội dung và ý nghĩa về tầm quan trọng của việc “Điều trị ARV là dự phòng” (K=K, PrEp) từ đó làm thay đổi quan niệm nhiễm HIV không còn là bệnh nan y đáng sợ, mà HIV/AIDS chỉ là một bệnh truyền nhiễm mãn tính có thể dự phòng và điều trị được, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với nguời nhiễm HIV.

Với sự tiến bộ của khoa học, công tác điều trị người nhiễm HIV bằng thuốc kháng virus ARV sớm ngay từ khi phát hiện nhiễm HIV đã mang lại là cơ hội sống khỏa mạnh và kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân AIDS. Các nghiên cứu khoa học đã đưa ra bằng chứng rằng: Một người uống thuốc kháng virus (ARV) hằng ngày theo hướng dẫn của thầy thuốc, khi đạt được và duy trì tải lượng virus ở mức không phát hiện được, thì sẽ không có nguy cơ lây truyền HIV qua đường tình dục cho bạn tình không bị nhiễm HIV, tải lượng virus dưới 200 bản sao/ml máu được xác định là ngưỡng không phát hiện, bằng chứng khoa học này được gọi là  K=K “Không phát hiện = Không lây truyền”. Ngoài ra, trên thế giới cũng đã có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV (PrEP), đây là một chiến lược dự phòng HIV trong đó người chưa nhiễm HIV dùng ARV để phòng lây nhiễm HIV.

Thạc sĩ Trần Minh Thu đại diện dự án EPIC phát biểu tại sự kiện K=K

Thạc sĩ Trần Minh Thu đại diện dự án EPIC phát biểu tại sự kiện K=K

Trong bối cảnh hình thái dịch HIV của Việt Nam chuyển sang lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và nhóm MSM được coi là nhóm nguy cơ chính trong dịch HIV ở Việt Nam, việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEp) là việc cần phải thực hiện, nhằm kéo giảm tỷ lệ nhiễm HIV mới ở nhóm có hành vi nguy cơ cao, nhất là nhóm MSM và về lâu dài sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Việc triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) chính là một trong những giải pháp tối ưu góp phần hạn chế HIV lây lan, giúp tiến tới kết thúc đại dịch AIDS.

Ông Nguyễn Văn Đời nhấn mạnh, bên cạnh những thành quả hết sức tích cực, Việt Nam cũng giống nhiều quốc gia trên thế giới, vẫn đứng trước những thách thức lớn để chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Một trong những khó khăn rất lớn hiện nay là sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm. Đây là rào cản làm những người nhiễm HIV, những người trong nhóm nguy cơ cao, nhất là đối với nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM), lẩn tránh không đến tiếp cận xét nghiệm để biết tình trạng nhiễm, cũng như không điều trị ARV để có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện, đạt tình trạng K=K và không chủ động dự phòng trước phơi nhiễm (PrEp), để rồi chính họ là nguồn lây nhiễm âm thầm trong cộng đồng, làm dịch lây lan và làm tăng tỷ lệ người nhiễm mới HIV.

2
Ban Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh và  Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh  ký tên vào bảng hưởng ứng sự kiện K=K

Ban Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh và Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh ký tên vào bảng hưởng ứng sự kiện K=K

Thay mặt ngành y tế, Phó giám đốc Sở Y tế kêu gọi mọi người dân trong cộng đồng, nhất là những người nhiễm HIV và nhóm người có hành vi nguy cơ cao nên đi xét nghiệm HIV để biết tình trạng nhiễm HIV của mình, Nếu như phát hiện bản than nhiễm HIV thì nên đến cơ sơ y tế để được điều trị ARV sớm, và người bệnh nên tuân thủ việc điều trị ARV để đạt được tình trạng tải lượng virus dưới ngưỡng, từ đó đạt được trạng thái K=K và không còn khả năng lây nhiễm HIV cho người khác. Đồng thời, ông cũng kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay tuyên truyền, quảng bá thông điệp K=K và PrEp đến với cộng đồng và nhất là đối với người nhiễm HIV và nhóm người có hành vi nguy cơ cao. Mọi người trong cộng đồng không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, hãy có một cách nhìn mới về HIV/AIDS, hãy xem HIV/AIDS là một bệnh mãn tính thông thường như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp… cần được điều trị suốt đời, để góp phần vào việc khống chế, kiểm soát và kết thúc dịch AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam.

Sự kiện kết thúc với sự hưởng ứng nồng nhiệt của các bạn đoàn viên, sinh viên bằng việc thể hiện quyết tâm cùng nhau chung tay hành động hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

BS.CKII Trương Văn Dũng