Thông tin trên Zing.vn cho biết, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký công văn khẩn yêu cầu rà soát các công dân trở về từ Mỹ và đang cách ly tại nhà, nhằm thực hiện cách ly tập trung.
Trước đó, Sở Y tế cho biết lệnh cách ly tâp trung đã được áp dụng từ ngày 18/3. Tuy nhiên, những người nhập cảnh từ Mỹ trở về Việt Nam từ trước 0h ngày 18/3 thì chưa được cách ly tập trung. Đa số những trường hợp này là du học sinh.
Do đó, để đảm bảo phát hiện kịp thời người có nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế sự lây lan, Sở Y tế đề nghị công an địa phương, UBND phường, xã, ban quản lý chung cư… khẩn trương điều tra, xác định những người từ Mỹ trở về Việt Nam trước ngày 18/3 trong 14 ngày qua.
Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu những người cách ly tại nhà, nơi lưu trú chấp hành đúng thời gian cách ly theo quy định và cam kết với địa phương không rời khỏi nơi cư trú trong suốt thời gian cách ly, cũng như không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú.

TP.HCM tìm những người nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam để cách ly tập trung
Nếu phát hiện người được cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú không thực hiện đúng theo quy định thì thực hiện cưỡng chế, chuyển đến khu cách ly tập trung của quận, huyện theo đúng quy định, xử lý nghiêm bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tính đến hết ngày 22/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 99 trường hợp dương tính với dịch bệnh COVID-19.
Bệnh nhân thứ 95, là nam giới, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Người này là du học sinh tại Pháp từ đầu năm 2019, đến ngày 17/3/2020 bệnh nhân trở về Việt Nam và đi trên chuyến bay số hiệu AF258, số ghế 34J của hãng hàng không AirFrance, đi từ Paris - Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020.
Bệnh nhân thứ 96, là nữ giới, 21 tuổi, địa chỉ quận 8, TP.HCM. Được biết, khoảng 2 tuần trước khi về Việt Nam, bệnh nhân đã tới các quốc gia Bỉ, Đức, Cộng hoà Czech, Pháp. Bệnh nhân về Việt Nam ngày 19/3/2020 từ Pháp, quá cảnh tại Dubai trên chuyến bay số EK392, số ghế 30E của hãng hàng không Emirates, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân thứ 97, là là nam giới, 34 tuổi, quốc tịch Anh. BN97 trú tại quận 4, TP.HCM, là giáo viên ngoại ngữ. Bệnh nhân ở Malaysia 2 tuần trước khi về Việt NAm, đi từ Penang, Malaysia hạ cánh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không rõ số hay hàng ghế).
Bệnh nhân thứ 98, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại Quận 4, TP.HCM (cùng phòng với BN97). BN98 là thầy giáo ngoại ngữ, ngày 06/03 bay từ Penang - Malaysia tới sân bay Tân Sơn Nhất trên máy bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 (không nhớ số, hàng ghế). Sau đó, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM. Ngày 14/3, BN98 cùng BN97 tới quán Bar Buddha.
Đến 16h30 cùng ngày, Bộ Y tế tiếp tục thông báo vừa ghi nhận thêm bệnh nhân thứ 99 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là du học sinh từ Pháp về, có địa chỉ thường trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu