Ngày 11/2, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành thông minh của ngành y tế trên địa bàn TP. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan. Được biết, đây là trung tâm điều hành y tế thông minh đầu tiên trên cả nước. Mục tiêu của Trung tâm điều hành Sở Y tế TP.HCM là nâng cao công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo điều hành; nâng cao công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Từ đó mang lại những tiện ích tốt nhất cho nhà quản lý, cán bộ y tế và bệnh nhân.

Lãnh đạo TP.HCM tại Lễ ra mắt Trung tâm điều hành y tế thông minh.
Hiện tại, Trung tâm điều hành y tế thông minh đã triển khai thí điểm 12 hợp phần phần mềm gồm: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; Hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; Hệ thống quản lý và tổ chức cuộc họp; Hệ thống quản lý lịch làm việc; Hệ thống quản lý văn bản; Hệ thống giám sát thời gian thực qua hệ thống camera có áp dụng trí tuệ nhân tạo; Tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; Hệ thống phân tích báo chí và mạng xã hội; Tích hợp với dịch vụ hành chính công; Kết nối với Trung tâm cấp cứu 115; Hệ thống telemedicine và Hệ thống giám sát dịch corona.
Thời gian tới, Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ thêm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những cảnh báo, dự báo xu hướng bệnh tật trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, Trung tâm điều hành cũng kết nối với các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia tại các bệnh viện thuộc 12 quốc gia hàng đầu về y tế để chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giúp ngành y tế TP.HCM nâng cao chất lượng.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, với việc hoàn thiện Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ phát huy những ứng dụng tốt nhất trong quản lý và phòng chống dịch bệnh. Đơn cử như dịch corona, hiện tại hệ thống của Trung tâm điều hành ghi nhận trên địa bàn toàn quốc có 15 trường hợp mắc bệnh, riêng TP.HCM có 3 trường hợp. Các bệnh nhân mắc bệnh trên địa bàn TP.HCM, song song với việc đều trị, hệ thống của Trung tâm điều hành cũng ghi nhận lại quá trình di chuyển của từng cá nhân để giám sát dịch bệnh.
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, việc thành lập Trung tâm điều hành y tế thông minh đầu tiên trên cả nước là sự kiện rất ý nghĩa. TP.HCM có hơn 10 triệu dân, bên cạnh đó các cơ sở y tế tại TP còn thực hiện khám chữa bệnh cho 5 – 6 triệu bệnh nhân từ các địa phương khác đến. Ngành y tế TP.HCM phục vụ từ 15 – 16 triệu người hàng năm, một số lượng rất lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực và cơ sở vật chất chất lượng, hiệu quả cao bằng trí tuệ và các phương tiện hiện đại.
Về dịch bệnh corona trên địa bàn TP, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP đã làm tốt chủ trương mà lãnh đạo TP cũng như Chính phủ yêu cầu, đó là chủ động phòng, ngăn chặn từ xa. TP.HCM đã phát hành 5,4 triệu tờ rơi, cẩm nang về phòng chống dịch virus corona, đồng thời TP cũng nắm được danh sách những người nước ngoài đi đến từ vùng có dịch và có biện pháp cách ly đủ 14 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi.
“24 cơ sở y tế quận huyện tại TP sẵn sàng tiếp nhận dịch bệnh, cùng việc thành lập bệnh viện dã chiến, TP. HCM ở mức chiến đấu cao nhất, sẵn sàng chống dịch. Với phương châm không để xảy ra dịch, nếu có trường hợp xuất hiện thì lập tức cách ly không cho lây lan, TP.HCM phấn đấu không để có người chết vì dịch corona trên địa bàn”, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân nói.
PV







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu