Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

TP.HCM: Có người tự làm xét nghiệm, phát hiện F0 thì âm thầm chữa trị

Linh mục Trần Quang Vinh chất vấn lãnh đạo Sở Y tế thành phố, hiện tại tình trạng F0 trong cộng đồng nhưng không khai báo, tự cách ly, chữa trị xuất hiện rất nhiều. Lý do họ không khai báo là ngại ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống.

Sáng 8/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thường niên cuối năm 2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố dành một ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong buổi chất vấn đầu tiên, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, là lãnh đạo sở đầu tiên ngồi bàn chất vấn tại kỳ họp. Trong hơn một giờ chất vấn, ông Tăng Chí Thượng nhận 9 câu hỏi từ 6 đại biểu liên quan đến các vấn đề trọng tâm như công tác phòng, chống dịch Covid-19, củng cố hệ thống cơ sở và vai trò của ngành y tế trong thời gian tới.

Linh mục Trần Quang Vinh chất vấn lãnh đạo Sở Y tế thành phố, hiện tại tình trạng F0 trong cộng đồng nhưng không khai báo, tự cách ly, chữa trị xuất hiện rất nhiều. Lý do họ không khai báo là ngại ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống.

"Tình trạng này khiến không đảm bảo phòng, chống dịch cho người xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người mắc Covid-19. Sở Y tế có cách nào để F0 nhận thức rõ vấn đề, phối hợp tốt hơn trong công tác phòng, chống dịch", vị linh mục đặt câu hỏi.

F0 không khai báo, tự điều trị, Sở Y tế TPHCM nói gì? - 3

Sở Y tế nhận định, có nhiều F0 tự xét nghiệm và tự chữa trị tại nhà thời gian này. Ảnh minh họa: Dân Trí.

Đại biểu Đặng Quốc Toàn đặt vấn đề, hiện nay, thuốc kháng virus đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TPHCM và cả nước. Vậy khi nào loại thuốc này được bán rộng rãi cho người dân.

Báo cáo với các đại biểu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cùng nhìn nhận, không giống giai đoạn trước, toàn địa bàn xét nghiệm từng phường, từng xã. Hiện nay, thành phố chỉ thực hiện xét nghiệm đối với người nghi ngờ, có triệu chứng.

"Có nhiều trường hợp tự làm xét nghiệm và phát hiện mình là F0, họ chọn cách âm thầm chữa trị. Đây là vấn đề thách thức công tác phòng, chống dịch Covid-19, cần có biện pháp phù hợp", ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Biện pháp được đưa ra là ngành y tế thành phố sẽ tăng cường quy chế phối hợp trong quản lý F0 trên địa bàn. Cụ thể, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về quy chế phối hợp quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, cơ sở thu dung, điều trị, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Trong đó, TPHCM đã phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, trạm y tế địa phương, trạm y tế lưu động...

"Ngoài kêu gọi ý thức của người dân, ngành y tế sẽ tham mưu thành phố triển khai kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật", Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin.

Đối với câu hỏi về thuốc điều trị, ông Tăng Chí Thượng cho biết, các loại thuốc kháng virus đã phát huy hiệu quả sau thời gian thử nghiệm có kiểm soát. Một tin mừng là các công ty nắm bản quyền thuốc đã đồng ý nhượng bản quyền cho Việt Nam.

"Sắp tới, Bộ Y tế sẽ cấp phép sản xuất trong nước đối với các loại thuốc này, khi đó, thuốc điều trị Covid-19 sẽ không còn khan hiếm. Khi đưa vào sản xuất đại trà, có thể, người dân sẽ ra nhà thuốc để mua như các loại thuốc cảm thông thường khác", Giám đốc Sở Y tế TPHCM nêu tín hiệu đáng mừng.