Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Hiến máu tình nguyện và những lợi ích ít người biết từ góc nhìn chuyên gia

Mỗi năm, hàng triệu đơn vị máu được hiến tặng đã kịp thời cứu sống nhiều người bệnh trong những thời khắc nguy cấp. Từ góc nhìn chuyên môn, các bác sĩ khẳng định, hiến máu tình nguyện đúng quy định không chỉ an toàn mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người nhận và người cho máu.

Những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào thu hút nhiều người dân tham gia trên khắp cả nước. Tuy vậy, hiện nay nhiều người vẫn tin vào quan niệm sai lầm rằng hiến máu có thể khiến cơ thể suy nhược, đặc biệt là với những người lao động chân tay, làm việc nặng nhọc.
Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện nhằm chia sẻ nhiều thông tin khoa học và giúp làm rõ những lợi ích thực sự của hiến máu tình nguyện đối với sức khỏe người hiến.
Theo ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung, Phó Trưởng khoa Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng, hiến máu đúng hướng dẫn y tế là an toàn và dựa trên các bằng chứng khoa học rõ ràng về khả năng bù trừ của cơ thể. Về mặt sinh lý, máu trong cơ thể luôn được tái tạo liên tục. Hồng cầu có vòng đời khoảng 120 ngày, bạch cầu khoảng một tuần, tiểu cầu từ 7 - 10 ngày. Khi hiến máu, cơ thể sẽ kích hoạt quá trình tạo máu mới, với khả năng bù trừ tăng gấp nhiều lần so với bình thường.
image-20251226151237-1
ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung chia sẻ về hiến máu tình nguyện tại lớp tập huấn
“Cơ thể người trưởng thành có thể sản xuất lượng máu tăng gấp 4 - 10 lần khi bị mất máu, do đó lượng máu hiến theo quy định không gây ảnh hưởng đến sức khỏe”, ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung cho biết.
Bên cạnh đó, việc hiến máu cũng giúp làm giảm đáng kể tình trạng quá tải sắt trong cơ thể - yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ, qua đó góp phần hạn chế quá trình hình thành các gốc tự do và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư. 
Ngoài ra, mỗi lần hiến máu còn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cholesterol trong máu; cùng với đó người hiến cũng sẽ được kiểm tra, tư vấn sức khỏe định kỳ, theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết sắc tố, nhóm máu, viêm gan B, HIV, viêm gan C, giang mai… Đây là lợi ích mà không phải ai cũng có điều kiện thực hiện thường xuyên.
Theo ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung, một điểm đáng chú ý khác là hiến máu thể tích từ 350 ml trở lên mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Khi truyền máu, nếu phải sử dụng chế phẩm từ nhiều người cho, nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch và các tai biến truyền máu sẽ tăng lên. Việc hiến máu thể tích lớn giúp giảm số lượng người cho trong mỗi lần truyền, qua đó nâng cao độ an toàn cho người bệnh, đồng thời giảm chi phí xét nghiệm và vật tư y tế đi kèm.
133172778548491769-z4011842200669-3894e1e9bacd7ef79c5627dfa743a436
Việc hiến máu góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cho người hiến
ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung khuyến cáo, người dân cần chủ động trì hoãn hiến máu trong một số trường hợp. Cụ thể, sau phẫu thuật, sau khi sinh con hoặc chấm dứt thai nghén, sau khi tiêm vắc xin phòng dại, truyền máu hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt rét, giang mai, lao, viêm não, viêm màng não, người hiến cần trì hoãn ít nhất 12 tháng.
Ngoài ra, các trường hợp xăm trổ, bấm khuyên cơ thể, sử dụng một số thuốc đặc biệt hoặc mới khỏi các bệnh nhiễm trùng như viêm phổi, sốt xuất huyết, sởi, quai bị… cũng cần trì hoãn hiến máu theo thời gian quy định từ 1 đến 6 tháng.
“Chỉ nên hiến máu khi thực sự khỏe mạnh, thoải mái về thể chất và tinh thần, đồng thời tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Hiến máu đúng cách là an toàn và là nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng”, ThS.BS Đoàn Thị Cẩm Nhung nhấn mạnh.
Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng tăng, hiến máu tình nguyện không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe người hiến. Mỗi đơn vị máu hiến tặng là một lần gửi gắm sự sống vào ngân hàng máu, tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn người bệnh cần truyền máu mỗi năm.