Việc sáp nhập ba địa phương gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặt lịch sử, chính thức hình thành một siêu đô thị mới – TP.HCM mở rộng – với diện tích tự nhiên hơn 6.772 km² và dân số trên 14 triệu người. Đơn vị hành chính mới vẫn mang tên gọi TP.HCM, bao gồm 168 đơn vị cấp xã: 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính: “Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc thành phố, xã, phường, đặc khu để chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp cho TP.HCM mở rộng, gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (mới) và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Việt Dũng)
Tổng Bí thư khẳng định, đây không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà là một bước chuyển mình chiến lược, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn và khát vọng phát triển quốc gia: “Đây là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của Nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng ‘Việt Nam hùng cường vào năm 2045’”.
Nhấn mạnh đây là thử thách song hành với cơ hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự thành công của TP.HCM mới sẽ phụ thuộc vào sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân: “Sự thành công của thành phố mới không thể chỉ đến từ văn bản hay nghị quyết, mà phải đến từ sự đồng thuận trong dân, sự quyết liệt trong lãnh đạo, và sự tận tâm trong thực thi.
Quyết định ‘sắp xếp lại giang sơn’ là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về Nhân dân”.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – công bố các nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự. Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM mới nhiệm kỳ 2020–2025 gồm 107 thành viên; Ban Thường vụ Thành ủy gồm 27 người.
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (cũ), giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị chỉ định 4 nhân sự giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025.
Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới), nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (để chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM (mới), nhiệm kỳ 2021-2026); ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (để chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND TP.HCM (mới), nhiệm kỳ 2021-2026); ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Ngay sau buổi lễ, từ ngày 1/7, bộ máy chính quyền TP.HCM mới chính thức đi vào vận hành. Đây là cột mốc lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh, hiện đại, đóng vai trò đầu tàu kinh tế vùng và cả nước.
Hồ Ninh








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu