TP.HCM: 5 người nhập viện nghi ngộ độc hóa chất xử lý nước
Cụ thể, 17 giờ ngày 9/8, 5 trường hợp nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện huyện Bình Chánh trong tình trạng suy hô hấp cấp, ngộ độc chất vô cơ, theo dõi ngộ độc polyaluminium chloride, được đặt nội khí quản, thở máy. Hiện các bệnh nhân này đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Trong đó, bệnh nhân N.V.L.E (sinh năm 1993), bệnh nhân V.H.K (sinh năm 2005) được chuyển Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị;
Bệnh nhân N.T.S (sinh năm 2000), bệnh nhân N.C.D (sinh năm 1974) được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương; bệnh nhân còn lại là B.N.H (sinh năm 1998) được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị.
Được biết, trước đó cả 5 bệnh nhân đã vận chuyển bột PAC xử lý nước tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và kỹ thuật Trương Nguyệt, địa chỉ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Bệnh viện huyện Bình Chánh đã có báo cáo gửi Sở Y tế TP.HCM, Phòng y tế, Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh.

5 người nhập viện ở TP.HCM nghi ngộ độc hóa chất xử lý nước (Ảnh: BVCC)
Liên quan đến 2 ca nghi ngộ độc hóa chất PAC được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, BS.CKI Lê Anh Tuấn – Phụ trách Phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, bệnh nhân N.V.L.E, nhập viện lúc 20 giờ 31 phút ngày 9/8; chẩn đoán ngộ độc chất chưa rõ loại, gây MetHb mức độ nguy kịch, tổn thương đa cơ quan (thận, hô hấp, thần kinh), toan chuyển hóa nặng, chạy thận nhân tạo.
Hiện tại tình trạng bệnh nhân E. gọi hỏi biết, còn dùng an thần, bớt tím trung ương, thở máy, đang chạy thận nhân tạo, tình trạng toan chuyển hóa tạm ổn, huyết động tạm ổn.
Trường hợp bệnh nhân V.H.K, nhập viện lúc 21 giờ 23 phút ngày 9/8; ngộ độc chất chưa rõ loại, gây MetHb mức độ nặng, giảm oxy máu. Bệnh nhân K. đã tỉnh, tiếp xúc tốt, bớt tím trung ương, rối loạn toan kiềm nhẹ, huyết độ ổn định.
Về hướng điều trị tiếp theo, BS Tuấn cho biết, đơn vị sẽ liên lạc với cơ sở y tế khác để mượn chế phẩm truyền Methylene blue, xử trí theo phác đồ Bộ Y tế; hồi sức tích cực và chống độc.
Hóa chất PAC (Poly Aluminium Chloride) là chất trợ lắng, keo tụ tạo bông, phèn nhôm tồn tại ở dạng cao phân tử dùng trong xử lý nước, nước cấp, nước thải và nước nuôi trồng thủy hải sản (tôm, cá), dùng trong cả ngành dệt nhuộm, ngành giấy.
Theo nghiên cứu khoa học, PAC hoàn toàn không gây độc hại nếu được sử dụng đúng liều lượng, quy trình. Tuy nhiên, nếu hít phải hóa chất ở dạng bụi có thể dẫn đến một số ảnh hưởng đến sức khỏe như: Khó thở, thở gấp, đau họng, mắt sưng đỏ, kích ứng, da ngứa, rát, nổi mụn, ngộ độc đường tiêu hóa gồm nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy...
Cao Ánh

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng
Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thới Bình tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng cho 40 cộng tác viên y tế khóm, ấp trên địa bàn huyện.June 6 at 4:12 pm -
Cần Thơ triển khai can thiệp sức khỏe sinh sản, tình dục cho người khuyết tật
TP. Cần Thơ là địa phương được chọn thí điểm dự án can thiệp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho người khuyết tật trong khuôn khổ hợp tác giữa UNFPA, UNDP và UNICEJune 5 at 12:15 pm -
Đà Nẵng phát động chương trình xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng đã tổ chức chương trình phát động và ký cam kết xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Chương trình với sự tham dự của Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức, người lao động trung tâm.June 3 at 2:00 pm -
Gia Lai: Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có Công văn số 1403/SGDĐT-GDMNTH về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ em mầm non trong thời gian nghỉ hè năm 2025 và chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026 đối với cấp học mầm non.June 3 at 2:00 pm