Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua các đơn vị, ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
17:53 | 19/07/2025

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo quyết liệt và  các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương  trên địa bàn tỉnh  triển khai thực hiện  kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước dành cho người có công. Nhờ đó, đến nay  99% Người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã có mức sống bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung. 

Cả hai vợ chồng ông Nguyễn Liềm ở thôn 4, xã Hòa Bình nay là xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi đều là người có công Cách mạng. Trước đây, vợ chồng ông đã được hỗ trợ tiền để xây căn nhà cấp 4 kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Hiện nay, ngoài được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người có công theo qui định, do tuổi cao, vợ chồng ông còn thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở địa phương. Chính những ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, khiến vợ chồng ông càng thêm ấm lòng trong cuộc sống. Ông Nguyễn Liềm nói: “Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm tới gia đình tôi, không có gì gọi là thiếu thốn hết. Không chỉ chính quyền địa phương mà cả các đơn vị, tổ chức khác như Bộ đội của Trung đoàn 28 cũng thường đến thăm hỏi, tặng quà động viên những dịp lễ tết, vợ chồng tôi thực sự rất cảm kích về điều này".

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa

Trong những năm qua, thông qua nhiều hoạt động, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho Người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thương bệnh binh, người có công cách mạng.

Điển hình như Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thu ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cứ vào dịp lễ tết và Ngày Thương binh liệt sĩ, Mẹ luôn được các đoàn công tác của các cấp ngành đến thăm, tặng quà, động viên mẹ sống lâu, sống khỏe. Từ nhiều năm nay, ngoài được hưởng chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Đặng Thị Thu còn được nhiều tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thu

Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho Người có công, gia đình chính sách luôn được các cấp ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các địa phương và các cấp các ngành có liên quan luôn cố gắng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước dành cho người có công cách mạng. Với tinh thần và trách nhiệm cao, thể hiện tri ân  đối với người có công với cách mạng, trong những năm qua, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Quảng Ngãi chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách

Quảng Ngãi chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc chi trả chế độ, chính sách được thông suốt, không bị gián đoạn khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chính quyền cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Việc chi trả các chế độ, chính sách cần được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gián đoạn chi trả khi các đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động theo lộ trình sắp xếp. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời tổng hợp, gửi về Sở Y tế, Sở Nội vụ (theo lĩnh vực phụ trách) để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Kon Tum thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Kon Tum thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 180 nghìn người được xác nhận là người có công với cách mạng. Trong đó, có trên 37 nghìn liệt sĩ, 24 nghìn thương binh, 6.239 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 11 nghìn người từng hoạt động cách mạng hoặc kháng chiến bị địch bắt tù đày, gần 6.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Hiện có hơn 50 nghìn người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng.

Toàn cảnh buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh

Toàn cảnh buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh

Có thể nhận thấy, việc thực hiện tốt công tác chăm sóc Người có công, công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

 Đình Vũ

comment Bình luận