Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý sức khỏe người cao tuổi, hướng tới mô hình dịch vụ dưỡng lão

Chiều 27/11, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin liên quan đến mở rộng phạm vi khám sức khỏe cho người cao tuổi, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe người cao tuổi toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên toàn địa bàn.

Trong năm 2025, hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự cam kết nhằm đảm bảo người cao tuổi được thăm khám sức khỏe thường xuyên, kịp thời sàng lọc các bệnh lý không lây nhiễm và theo dõi hồ sơ sức khỏe một cách xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Tính đến ngày 30/10, TP. Hồ Chí Minh hiện có 27 trung tâm bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, với tổng số trên 1.500 người cao tuổi đang được chăm sóc tại các cơ sở này. Trong đó, có 1 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoài công lập. Như vậy, thành phố đã hình thành mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi.

Nhân viên y tế đang tích cực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân (Trương Quang)
Nhân viên y tế đang tích cực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: Trương Quang)

Tuy nhiên, so với tốc độ già hóa dân số nhanh, số lượng và loại hình cơ sở còn hạn chế; chủ yếu là mô hình nội trú truyền thống, thiếu nhân lực chuyên môn sâu về lão khoa, chưa đáp ứng đa dạng phân tầng thu nhập, đặc biệt còn thiếu cơ sở chất lượng cao và chưa có chính sách hỗ trợ chi phí cho người cao tuổi thu nhập thấp nhưng không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Trước tình hình đó, thành phố đang rà soát và khuyến khích phát triển mô hình mới, trong đó có cơ sở chăm sóc bán trú, nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc về thể chất, tinh thần của người cao tuổi và giảm gánh nặng cho gia đình.

Sau ba năm triển khai Kế hoạch 2762/KH-UBND ngày 22/6/2023, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng được cơ sở dữ liệu sức khỏe cho 597.849 người cao tuổi, trong đó 452.798 người được khám trực tiếp và 145.051 người được thu thập dữ liệu từ các nguồn khác. Kho dữ liệu này giúp TP. Hồ Chí Minh chủ động theo dõi mô hình bệnh tật, thiết kế các giải pháp can thiệp phù hợp và kịp thời.

Qua rà soát dữ liệu, ngành y tế phát hiện 64.568 trường hợp tăng huyết áp chưa được chẩn đoán trước đó (chiếm 14,5%) và 35.887 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường (chiếm 8%). Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mạn tính và giảm chi phí điều trị về lâu dài.

Theo Sở Y tế, năm 2025 là năm đầu tiên TP. Hồ Chí Minh mở rộng điểm khám sức khỏe người cao tuổi tại một số bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa công lập và tư nhân, bên cạnh hệ thống y tế tư nhân trực thuộc phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực. Nhờ đó, người dân có thêm lựa chọn thuận tiện hơn khi tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Từ ngày 01/10 đến 10/11, toàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khám cho 188.124 người cao tuổi, đạt 14,5% tổng số người cao tuổi. Tất cả kết quả khám đều được liên thông qua ứng dụng cổng dân số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin sức khỏe và hồ sơ y tế theo dõi, giám sát hiệu quả.

Đặc biệt, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng đang hoàn thiện dự thảo đề án phát triển các loại hình nhà dưỡng lão giai đoạn 2025–2030, trong đó mô hình bán trú được xác định là một cấu phần quan trọng. Song song, đề án đặt mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ dưỡng lão, đảm bảo an toàn, chất lượng, dễ tiếp cận; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút xã hội hóa đầu tư, đào tạo nhân lực và quy hoạch không gian phát triển hệ thống dưỡng lão của thành phố. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia và tổ chức xã hội để trao đổi, góp ý, hoàn thiện đề án.