Theo ghi nhận của phóng viên, những người đến địa điểm nhận gạo này đều là người lao động nghèo, đang gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có người là công nhân, người bán vé… một số đã già yếu đang trong giai đoạn thất nghiệp, khó khăn.
Đi ra từ điểm phát gạo miễn phí, cụ bà Trần Tô Khanh (70 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) bước đi khập khiển, cẩn thận bộc thêm vài lớp bao nilon vào bịch gạo mà mình vừa nhận được vừa khóc vừa chia sẻ: “Tôi thật sự đã mệt lắm, tay chân cũng yếu rồi… Mừng lắm, có phần gạo này cũng đủ sống qua ngày. Mùa dịch khó khăn lắm, mà kệ đi của ít lòng nhiều được mọi người san sẻ, giúp đỡ trong mùa dịch thế này là ấm lòng rồi”.
Bà Trần Tô Khanh cảm động với phần gạo nhận được từ “ATM gạo”. ẢNH: THIÊN NAM.
Theo bà Khanh, do tuổi già sức yếu không làm được việc nặng nên hàng ngày bà phụ giúp việc nhà cho người khác để sống qua ngày. Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát thế là bà Khanh mất việc. Đã nhiều ngày qua, bà Khanh phải ăn cháo để cầm cự.
“Nghe hàng xóm nói tôi mới biết nên nhờ người chở tới để nhận gạo. Với số gạo 1,5kg này, thèm cơm thì nấu cơm ăn, còn không thì nấu cháo cũng ăn được mấy ngày”, bà Khanh nghẹn ngào cho biết.
Một trường hợp khác là ông Tân Quốc Vinh (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) làm nghề xe ôm bộc bạch: “Ngày bình thường khi không có dịch bệnh, tôi chạy xe kiếm được hơn 200 nghìn đồng để lo cho gia đình. Với chỗ gạo nhận được này cũng đủ để gia đình tôi ăn khoảng 2 ngày, cũng giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình trong mùa dịch”.
Ông Tân Quốc Vinh cho rằng, đây là một việc làm rất là nhân văn, và thiết thực. “Cây ATM gạo” miễn phí không những giúp người nghèo nhận lương thực mà còn đảm bảo vệ sinh dịch bệnh.
“Tôi mong những tấm lòng hảo tâm và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ nhiều hơn cho những người khó khăn, lao động nghèo như chúng tôi”, ông Vinh xúc động.

Người dân hồ hỡi lãnh những phần gạo từ địa điểm phát gạo miễn phí. ẢNH: THIÊN NAM.
Trong quá trình tác nghiệp, có lần chúng tôi chứng kiến một bạn nhân viên của đơn vị tổ chức trực tiếp cầm theo phần gạo được lấy sẵn đến tận vị trí của một người đàn bà trung niên đang xếp hàng để trao tận tay. Sau đó, người đàn bà trung niên kia xin lỗi và rời đi.
Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết người đàn bà trung niên nói trên là một trường hợp đã đến nhận gạo nhiều lần trong ngày. Vì biết người này là người nghèo, khó khăn thực sự nên đơn vị tổ chức đã trực tiếp cho riêng phần gạo và nhắc nhở họ hãy nhường cho người khác và hãy quay lại vào ngày mai.
Chính vì ứng xử tinh tế và nhân văn nên ngày càng nhiều nngười dân đã tự nguyện hưởng ứng, chở gạo đến đóng góp. Chung tay cùng đơn vị tổ chức “để không ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid-19 đang diễn ra.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty khóa điện tử PHG Lock (Chủ cây ATM gạo) cho biết: “Đến ngày 12/4, chúng tôi đã nhận trên 100 tấn gạo từ các tấm lòng hảo tâm đóng góp. Hiện nay, chúng tôi cũng đang phân bổ gạo cho "ATM gạo" ở Huyện Bình chánh và Quận 12 và sẽ duy trì cho các máy "ATM gạo" hoạt động được 10 ngày”.
Ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty khóa điện tử PHG Lock (Chủ cây ATM gạo). ẢNH: THIÊN NAM.
“Hiện giờ, mỗi ngày ban tổ chức từ chối khoảng 200 đến 500 người không phù hợp. Đối với những người lập đi lập lại, chúng tôi có lưu trữ hình ảnh để có cơ sở từ chối họ. Những người có điều kiện khá giả, như đeo vòng vàng, đi xe sang chúng tôi cũng từ chối”, ông chủ “ATM gạo” nói thêm.
Cũng theo đơn vị tổ chức, đối với những lao động thanh niên tới nhận gạo thì ban tổ chức cũng từ chối. Để giúp đỡ những lao động này, ban tổ chức sẽ tạo việc làm cho họ, nếu là nam thì có thể phụ giúp khiêng, vác gạo để nhận lương; nếu là nữ thì có thể hướng dẫn họ đến các điểm phát gạo phụ giúp điều hành các máy “ATM gạo”.
Theo ông Hoàng Tuấn Anh, lúc đầu khi có một điểm phát gạo tại Vườn Lài thì thường xuyên bị quá tải. Bởi diện tích lề đường hiện giờ chỉ đáp ứng tối đa khoảng 5 nghìn người. Chính vì thế, chúng tôi xây dựng thêm điểm phát gạo thứ hai tại Huyện Bình Chánh, và sắp tới là tại Quận 12 để giãn ra.
"Chúng tôi dự định sẽ duy trì phát gạo cho đến sau khi hết dịch từ 1 đến 2 tháng. Sau khi mọi người đã ổn định công việc thì sẽ ngừng", ông Tuấn Anh nói thêm.
Thiên Nam







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu