Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

TP Hà Nội yêu cầu làm rõ \'tiêu hủy lợn nhiễm dịch sai quy định\' do Báo Sức khỏe Cộng đồng phản ánh

Ngày 17/7 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo xử lý vụ việc xã Thụy An huyện Ba Vì tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi chưa đúng quy định do Báo Sức khỏe Cộng đồng phản ánh.

Theo đó, trong công văn số 6636/ VP-KT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Ba Vì nhiệm vụ: Khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin. Qua đó xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân thực hiện tiêu hủy lợn bệnh không đúng quy trình, quy định (nếu có).
 
tp-ha-noi-ra-cong-van-chi-dao-xu-ly-viec-xa-thuy-an-ba-vi-tieu-huy-lon-dich-ta-lon-chau-phi-chua-dung-quy-dinh-cong-van-chi-dao-cua-ubnd-tp-ha-noi
Công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
 
Trước đó, Báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng đã thông tin về việc người dẫn xã Thụy An, Ba Vi đồng loạt bức xúc về các hố chôn lợn chết trong dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương.
 
Ông Trần Qúy Sử - cụm trưởng cụm 3 thôn Cơ Giới, đại diện người dân chia sẻ: "Chúng tôi không hề hay biết về việc chính quyền xã Thụy An tiến hành chôn lợn mắc dịch tả của nhà chị Lê Thị Nhung (chồng là anh Nguyễn Văn Chiến) ở ngay trong khu vườn”.
 
“Sự việc diễn ra có thể từ khoảng 13h chiều 25/5, vì có thấy tiếng máy xúc nhưng chỉ nghĩ là xây dựng gì thôi. Cho đến tận hơn 20h tối, sau khi chính quyền xã tiến hành xong, những người dân xung quanh cũng mới được biết là đã chôn hơn 6 tấn lợn dịch tại chỗ, tức là hố chôn ở ngay trong khu vườn đó". – ông Sử nói.
 
Mọi người dân thuộc cụm 3 thôn Cơ Giới rất lo lắng về sau này. Liệu sau khi hơn 6 tấn lợn dịch dưới hố chôn đó phân hủy có ảnh hưởng đến sức khỏe con em, ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là nguồn nước...? Vì chỉ có 3/11 hộ là nối nhờ nước sạch, còn lại các hộ dân xung quanh đều sử dụng nước sinh hoạt là giếng khơi.
 
tp-ha-noi-ra-cong-van-chi-dao-xu-ly-viec-xa-thuy-an-ba-vi-tieu-huy-lon-dich-ta-lon-chau-phi-chua-dung-quy-dinh-ho-chon-lon-ngay-trong-vuon
Khu vực hố chôn được đặt ngay trong vườn, giữa khu vực dân cư

Bà Đỗ Thị Thúy Sinh (74 tuổi, người dân cụm 3 thôn Cơ Giới) bức xúc: "Tôi không đồng ý vì chính quyền xã Thụy An (hay là Tổ dập dịch) đã cho chôn hơn 6 tấn lợn bị dịch tả của nhà anh chị Nhung Chiến không đúng quy định, hố chôn lợn chết quá gần nhà dân thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, các con em trẻ nhỏ và nguồn nước ngầm tại địa bàn”.
 
Trước đó, ngày 7/5/2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần đã ký ban hành văn bản số 645/UBND về việc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, gửi các xã, thị trấn… trong đó nêu rõ, hố chôn cách nhà dân, giếng nước tối thiểu 30m.
 
tp-ha-noi-ra-cong-van-chi-dao-xu-ly-viec-xa-thuy-an-ba-vi-tieu-huy-lon-dich-ta-lon-chau-phi-chua-dung-quy-dinh-khoang-cach-tu-cho-ho-chon-den-khu-vuc-gieng-nuoc-cung-qua-gan
Khoảng cách đến nguồn nước ngầm và khu vực giếng khơi của người dân cũng quá gần
 
Theo ghi nhận thực tế của PV, khu vực hố chôn lợn dịch (ở nhà anh chị Nhung Chiến, cụm 3 thôn Cơ Giới, xã Thụy An) nằm trong mảnh vườn rộng hơn 500 m2, hố chôn nằm trong góc vườn (dài rộng khoảng 4m - 2m), cách khu dân cư khoảng 15m và gần nhiều giếng sinh hoạt của các hộ dân cụm 3 thôn Cơ Giới.
 
Ông Đỗ Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Thụy An cho hay, lý do xử lý chôn lợn dịch tại chỗ là do: "Hiện tại, địa bàn huyện Ba Vì chưa có quy hoạch vùng, khu vực chôn lợn dịch rõ ràng. Cho nên, nếu xã không tiến hành chôn lợn dịch ở ngay vườn nhà dân thì cũng chưa biết chôn ở đâu nữa?".
 
Xem thêm: Xã Thụy An chôn lợn dịch chưa đúng quy định, UBND huyện Ba Vì rút kinh nghiệm
 
Đại Lộc - Thế Hưng