Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Toàn cảnh xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Sơn La: 6 nhân chứng bị áp giải

Sáng nay (15/10), TAND tỉnh Sơn La mở phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ gian lận thi cử THPT 2018. Song do có 6 nhân chứng vắng mặt nên HĐXX quyết định áp giải 6 người này đến tòa.

8 bị cáo được đưa ra xét xử hôm nay gồm: Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Sơn La; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.
 
8 bị cáo bị VKSND tỉnh Sơn La truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
 Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Sơn La: HĐXX quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt
Phiên xét xử bắt đầu từ 8h ngày 15/10
 
Trước đó, ngày 16/9, phiên xét xử sơ thẩm bị hoãn do rất nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ vắng mặt không lý do. Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX thông báo có một số nhân chứng vắng mặt. Sau khi hội ý, HĐXX đã ra quyết định áp giải đối với 6 nhân chứng là: Ông Nguyễn Văn Hải (trú tại tiểu khu 6, thị trấn hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Ngần Văn Lói (trú tại Bản Nà Đồ, xã Chiềng Khoa huyện Vân Hồ); Nguyễn Minh Khoa - nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ PA 83 (nay là phòng PA03); Lê Minh Loan - nguyên cán bộ Công an đã nghỉ hưu (trú tại tố 12, phường Chiềng Lề, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La); Phạm Phương Loan - giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Sơn La); Nguyễn Hồng Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên.
 
Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Sơn La: HĐXX quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt
Bị cáo Đặng Hữu Thủy
 
Theo đó, trong phiên xét xử này, tại tòa có tổng cộng 99 người liên quan bị triệu tập, xét xử với: 8 bị cáo; 48 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 43 người làm chứng. Trong 48 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì có mặt 6 người, vắng 42 người; trong số 43 người làm chứng có 25 người có mặt và 18 người vắng mặt. Trong số 27 người làm chứng thì có 26 người có mặt, một người vắng mặt.
 
Theo cáo trạng của VKS tỉnh Sơn La, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, 8 bị cáo trong vụ án bị cáo buộc về động cơ vụ lợi và lợi dụng chức vụ quyền hạn để nâng điểm cho 44 thí sinh trong các ngày từ 29/6 đến 3/7/2018. Sau đó, Bộ Giáo dục và đào tạo đã vào cuộc chấm thẩm định hạ điểm của các thi sinh được nâng. Người bị hạ nhiều nhất là 26,55 điểm.
 
Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Sơn La: HĐXX quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga
 
Trong vụ án này, các bị cáo Nga, Sọn, Huynh, Thủy bị xác định đã nhận tiền hối lộ của một số trường hợp để nâng điểm. Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa, nâng điểm cho các thí sinh có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
 
Tuy nhiên, điều đáng nói là, ngoài lời khai của các bị cáo và số tiền đã nộp, cơ quan điều tra không có tài liệu nào khác để chứng minh nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Báo Sức khỏe cộng động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa xét xử…
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/15/xet-xu-so-tham-gian-lan-thi-cu-son-la-hdxx-quyet-dinh-ap-giai-6-nhan-chung-vang-mat_15102019170954.mp4[/presscloud]
28 nhân chứng vắng mặt, phiên tòa vẫn diễn ra bình thường

Xem thêm: Xét xử sơ thẩm gian lận thi cử Hà Giang: Bị cáo Vũ Trọng Lương khai người khởi xướng nâng điểm
 
Thu Nga (t/h)