Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tòa tuyên án: Chấp thuận ly hôn, bà Thảo nuôi con, ông Vũ giữ quyền điều hành Trung Nguyên

HĐXX chấp thuận cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ly hôn. Quyền nuôi 4 con thuộc về bà Thảo, ông Vũ sẽ cấp dưỡng 10 tỷ mỗi năm. Đồng thời, ông Vũ giữ quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên.

Theo đúng lịch trình, 14h (5/12), TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phát quyết vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tuy nhiên, đến 14h15 vẫn chưa thấy bà Thảo và các luật sư có mặt tại tòa. HĐXX sau đó quyết định, việc vắng mặt của đương sự không ảnh hưởng đến nội dung tuyên án nên vẫn tiến hành xét xử bình thường.
 
Theo đó, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Vũ và bà Thảo, chỉ chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND Cấp cao TP Hồ Chí Minh. Tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm về việc chấp thuận ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo. Đồng thời, bà Thảo sẽ giữ quyền nuôi 4 đứa con còn ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng. Ông Vũ cấp dưỡng cho các con mỗi năm 10 tỷ đồng, tính từ 2013 cho đến khi học xong đại học.
 
Đối với phần tài sản tranh chấp, tòa cơ bản giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ sở hữu số cổ phần ở công ty (5.365 tỷ đồng) và giữ quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên. Còn bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ sở hữu khối tài sản 2.000 tỷ đồng là tiền, vàng, ngoại tệ tại các ngân hàng. Bà Thảo còn sở hữu một công ty ở Singapore.
 
Tòa tuyên án: Chấp thuận ly hôn, bà Thảo nuôi con, ông Vũ giữ quyền điều hành Trung Nguyên 
Vụ ly hôn nghìn tỷ của ông Vũ và bà Thảo đã khép lại
 
Diễn biến vụ ly hôn, năm 2015, bà Thảo làm đơn xin ly hôn với ông Vũ. Ban đầu, ông Vũ không đồng ý và đề nghị hòa giải, đoàn tụ. Song bà Thảo cương quyết ly hôn nên phiên tòa sơ thẩm đã được mở ra vào năm 2019.
 
Tòa sơ thẩm phám quyết, ông Vũ giữ quyền điều hành tập đoàn Trung Nguyên; bà Thảo có quyền nuôi 4 con, ông Vũ cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng mỗi năm, kể từ năm 2013 cho đến khi các con vào đại học.
 
Tòa giao ông Vũ quyền quản lý đất và các tài sản gắn liền với đất (6 bất động sản giá trị 250 tỷ đồng). Bà Thảo được giao quyền sử dụng đất và tài sản liền đất gồm 7 bất động sản, giả trị 375 tỷ đồng. Tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.764 tỷ đồng. Ông Vũ sẽ thanh toán cho bà Thảo phần chênh lệnh là 1.2000 tỷ đồng. HĐXX cũng tuyên, ông Vũ nhận 60% tài sản, bà Thảo nhận 40% tài sản.
 
Tuy nhiên, cả hai bên không đồng ý với phán quyết của tòa nên đã gửi đơn kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm, bà Thảo nêu mong muốn hàn gắn để chăm sóc, chữa bệnh cho ông Vũ. Tuy nhiên ông Vũ muốn mọi chuyện kết thúc sớm để không ảnh hưởng đến con cái và tập đoàn Trung Nguyên.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/05/toa-tuyen-an-chap-thuan-ly-hon-ba-thao-nuoi-con-ong-vu-giu-quyen-dieu-hanh-trung-nguyen_05122019174046.mp4[/presscloud]
Ông Vũ cho rằng, vụ việc này đã gây đau đơn cho cả ông và gia đình
 
Xem thêm: Vợ chồng vua cà phê ly hôn: Bà Thảo vắng mặt không ảnh hưởng đến việc tòa tuyên án
 
Thu Nga (t/h)