Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch huyện tiết lộ bất ngờ về tịnh thất Từ Long nơi ni cô bị 3 kẻ đạo chích hiếp dâm

Ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi THành (Quảng Nam) khẳng định nơi ni cô bị 3 kẻ trộm hiếp dâm chưa phải là cơ sở thờ tự tôn giáo cũng không phải là chùa.

Liên quan đến vụ 3 kẻ lạ mặt vào tịnh thất Từ Long (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) trộm cắp và hiếp dâm ni cô, hiện Công an huyện vẫn đang tiến hành truy tìm nhóm đối tượng này. Đồng thời đưa nạn nhân là chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất Từ Long đi giám định để phục vụ công tác điều tra.
 
Ở một diễn biến liên quan, trong ngày 18/7, Văn Phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra vụ ni cô 19 tuổi bị cướp của, hiếp dâm ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 
Bên cạnh việc quan tâm đến ni cô bị hiếp dâm và nhóm thủ phạm, dư luận còn đặt ra câu hỏi về tịnh thất Từ Long. Nhiều người thắc mắc, liệu tịnh thất Từ Long có phải là cơ sở thờ tụng không? Nơi này do ai quản lý?
 
Liên quan đến nội dung này, theo nguồn tin từ Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Khi sự việc xảy ra ông đang đi công tác nên mới chỉ nắm thông tin qua báo chí, chưa có thông tin cụ thể. Song ông Mau khẳng định, tịnh thất Từ Long chưa phải là cơ sở thờ tự tôn giáo, cũng không phải là chùa.
 
“Hiện nay, nơi đó chưa hình thành cơ sở tôn giáo, họ đang xin tu tập để thành lập cơ sở thờ tự”, ông Mau cho biết.
 
Tình tiết mới vụ ni cô bị hiếp dâm trong tịnh thất
Ảnh minh họa
 
Cũng liên quan đến tịnh thất Từ Long, đại điện Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành cho biết, ngay khi nắm được thông tin vụ việc, đoàn Ban Trị sợ đã trực tiếp xuống tịnh thất Từ Long để thăm hỏi, chia sẻ cũng như làm việc với cơ quan chức năng.
 
Vị đại diện này cũng cho biết, tịnh thất Từ Long đang trong quá trình làm thủ tục để chính thức sinh hoạt trong Giáo hội địa phương, người trông coi ngôi tịnh thất do Ban Trị sự Phật giáo Núi Thành cử về.
 
Ông Nguyễn Thành Đạt – Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa cho biết: “Cơ sở này chưa ai cấp phép, không phải là chùa chiền hay cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên cơ sở này cũng đã có từ lâu”.
 
Ngoài "ni cô" H.T.N.Q. (19 tuổi) đang tố bị 3 đối tượng hiếp dâm còn có một người phụ nữ trên 50 tuổi sinh sống, trông nom, tu tập. Trước khi xảy ra sự việc trên, tịnh thất này chưa xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự nào”, ông Đạt cho biết thêm.
 
Về công tác điều tra, thượng tá Phạm Viết Tiến – Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: Đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc. Cũng theo ông Tiến, cơ quan chức năng đang lấy lời khai của nạn nhân, bước đầu xác định nhóm đối tượng này là người lạ, nói giọng miền Bắc, không phải người của địa phương.
 
Vào chùa trộm cắp rồi giết chết sư thầy và phật tử
  
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ