Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sự thật ít biết về \'Tịnh thất Bồng Lai\'

Đến khi "Tịnh thất Bồng Lai" bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, nhiều người mới vỡ lẽ cơ sở thờ tự này không có giấy phép hoạt động và những người sinh sống tại đây cũng không phải nhà sư.

Mới đây, ông Liêu Văn Bùng - Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, ngày 21/5, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tới kiểm tra hành chính cơ sở thờ tự được biết đến với tên gọi "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".
 
Theo cơ quan chức năng địa phương, cơ sở này là của bà Cao Thị Cúc (60 tuổi) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa và được được ông Lê Tùng Vân (89 tuổi, thường trú tại TP.HCM) về tạm trú từ hơn 6 năm trước và tổ chức làm cơ sở thờ tự.
 
Được biết, ngoài ông Lê Tùng Vân, cơ sở này còn có khoảng 20 người đang tạm trú. Những người sinh sống tại đây tự xưng là "nhà sư", "tu sĩ" và có những hình thức hoạt động tôn giáo. Trong cơ sở còn có một số trẻ em được gọi là "chú tiểu".
 
Sự thật ít biết về 'Tịnh thất Bồng Lai'
Ban ngành chức năng kiểm tra hành chính những người sống trong cơ sở thờ tự. Ảnh: Thanh Niên
 
Sự thật ít biết về 'Tịnh thất Bồng Lai'
Ảnh: Tuổi Trẻ
 
Tuy nhiên, theo UBND huyện Đức Hòa, thực chất "Tịnh thật Bồng Lai" không phải là tịnh thất hay chùa vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Đây chỉ là cơ sở "biến gia thành tự" do ông Lê Tùng Vân từ TP.HCM xuống tự lập nên cho mọi người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.
 
Trong buổi kiểm tra sáng 21/5, các ngành chức năng đã kiểm tra tạm trú, hộ khẩu, giấy phép xây dựng, đất đai, vệ sinh bếp ăn tập thể và hoạt động tôn giáo tại "Tịnh thất Bồng Lai".
 
"Trong tuần tới, đoàn kiểm tra sẽ họp bàn và có báo kết quả việc kiểm tra tại cơ sở này để có hướng xử lý, yêu cầu chủ hộ thực hiện đúng các quy định của pháp luật", Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa thông tin trên báo Thanh Niên.

”Tịnh thất Bồng Lai" rất nổi tiếng và tai tiếng trên mạng xã hội. Ban đầu, nơi đây được nhiều người biết đến vì được cho là nơi mọc lên "hoa ưu đàm" quý hiếm.
 
Đến năm 2017, 2 "nhà sư" tại "Tịnh thất Bồng Lai" cũng gây sốt khi tham dự cuộc thi "Song ca cùng bolero". Sau đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai" không liên quan đến Giáo hội Phật giáo nên ban tổ chức cuộc thi đã cắt phần trình diễn này trên truyền hình.
 
Năm 2018, 5 em nhỏ đang sinh sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã tham dự cuộc thi "Thách thức danh hài" và thắng được giải lớn. Từ đó nơi đây ngày càng nổi tiếng, thu hút nhiều người thường xuyên lui tới cúng bái, làm từ thiện.
 
Năm 2019, vụ việc một gia đình từ TP.HCM tới "Tịnh thất Bồng Lai" tìm con gái và có xảy ra xô xát với những người đang tạm trú tại đây khiến dư luận xôn xao.
 
Sự thật ít biết về 'Tịnh thất Bồng Lai'
Cơ sở thờ tự tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: Thanh Niên

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An không công nhận và có thông báo khẳng định những người đang sinh sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ phật giáo. Giáo hội Phật giáo cùng một số tổ chức xã hội khác đã có văn bản đến UBND huyện Đức Hòa đề nghị làm rõ hình thức thờ tự trong cơ sở này, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Phật giáo.

Xem thêm: Bạc Liêu: Cả gia đình người bán hàng rong và hàng xóm đi cách ly vì bán trà cho người nhiễm COVID-19
 
Kiều Đỗ (t/h)