Chiều 21/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân N.P.Đ là bé sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường giữa 2 nhà tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện bé đang trong trạng thái tỉnh táo, không sốt, tự thở, không suy hô hấp, chi ấm, mạch rõ, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, gan và lách không to.
Tuy nhiên điều đáng quan ngại là kết quả xét nghiệm cho thấy, dấu hiệu nhiễm trùng của bé lại tăng lên. Hiện bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện đổi kháng sinh điều trị cho bé và tiếp tục cho ăn sữa qua sonde, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần. Hiện các bác sĩ bệnh viện vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé Đ.
Hình ảnh bé Đ tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
BVĐK Xanh Pôn cho biết một thông tin tích cực mặc dù bệnh viện chưa có bất kỳ một sự kêu gọi vào về sự giúp về vật chất cho bé Đ nhưng những ngày qua, đã có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt cho bé. Phòng Công tác xã hội (BVĐK Xanh Pôn) cho biết, để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận sai thông tin, quý nhà hảo tâm có thể đến trực tiếp Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để tìm hiểu thông tin của bệnh nhân.
Hiện công an huyện Gia Lâm đã xác minh làm rõ thân nhân mẹ cháu bé bị bỏ rơi dưới khe tường giữa hai nhà là chị N.K.H (sinh năm 2000, quê ở Ninh Bình).

Bé sơ sinh được phát hiện tại một khu trọ ở Gia Lâm, Hà Nội.
Chị H đang là sinh viên của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận có thai ngoài ý muốn khi đang là sinh viên. H. lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình trong nhiều tháng qua.
Sau khi bỏ con qua cửa sổ, H cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ. Ngay sau đó, H đã được đưa đi khám và hiện nay, sức khỏe của H đã ổn định.
Về hình thức xử lý với chị H. và hành động vứt bỏ con ruột vô nhân tính nói trên sẽ căn cứ vào diễn biến tình trạng sức khỏe của bé. Theo đó, nếu trẻ sơ sinh tử vong, người mẹ sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết hoặc vứt bỏ con đẻ mới sinh" theo quy định tại Điều 124, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Người mẹ sẽ bị xử phạt tùy vào tình trạng sức khỏe của bé Đ.
Trong trường hợp cháu bé được cứu sống, thì người mẹ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, người mẹ sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo theo Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi "Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh".
Theo Thanh Thùy/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu