Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sáng 17/5: Không ghi nhận ca mắc mới, nguy cơ lây lan COVID-19 vì nhập cảnh trái phép

Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 318, trong đó có 260 bệnh nhân đã được ra viện hoặc chữa khỏi.

Theo thông tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h sáng ngày 17/5, Việt Nam có 318 ca nhiễm COVID-19.
 
Tính từ 6h ngày 16/4 đến nay, Việt Nam đã bước đầu bảo vệ thành quả 31 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 318 ca nhiễm trên cả nước, có tổng cộng 178 ca nhiễm nhập cảnh đã được cách ly ngay.
 
Tình hình dịch COVID-19 Việt Nam ngày 17/5/2020: Nguy cơ lây lan COVID-19 vì nhập cảnh trái phép
 
Hiện tại Việt Nam chỉ còn 9.161 người đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) phòng chống dịch do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, gồm: 302 cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.179 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.680 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 
Đến thời điểm này đã có 260 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện, chiếm 82% tổng số bệnh nhân. 58 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
 
Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định, trong đó, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.
 
Tình hình dịch COVID-19 Việt Nam ngày 17/5/2020: Nguy cơ lây lan COVID-19 vì nhập cảnh trái phép
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - nơi đang điều trị 25 ca bệnh COVID-19. Ảnh: Nhân Dân
 
Về tình hình bệnh nhân nặng, Tiểu Ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vẫn là bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này.

Rất mừng là bệnh nhân 91 tuy tiên lượng còn nặng nhưng đã có tiến triển khá hơn. Bệnh nhân đã 5 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đã ngừng dẫn lưu màng phổi.
 
Đến hôm nay, trải qua 59 ngày điều trị, bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định. Bệnh nhân đang tiếp tục thở máy và sử dụng máy ECMO ngày thứ 42.
 
Kết quả X-quang mới nhất cho thấy phổi của bệnh nhân hết tràn khí và còn ít dịch. Các bác sĩ đang nỗ lực nâng sức khỏe phi công Anh để có thể chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép phổi.
 

Nguy cơ lây lan COVID-19 vì nhập cảnh trái phép

 
Trước đó, trong ngày 16/5, Việt Nam đã ghi nhân bệnh nhân COVID-19 thứ 315 (nam, 39 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh) là trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn về Việt Nam bằng xe ôm. Sau khi về nhà người dì ruột ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành, người đàn ông này đã ra công an xã trình báo, được giữ cách ly tại xã và sau đó là đưa đi cách ly tập trung tại K71, xét nghiệm COVID-19 lần 2 cho kết quả dương tính. Qua rà soát đã phát hiện 17 ca tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 315 và đã được đưa về cách ly tại Trung tâm y tế Tân Châu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng và các địa phương đã kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, thực hiện quản lý người nhập cảnh, việc khai báo y tế và cách ly tập trung tuy nhiên vẫn có trường hợp nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 rất lớn.
 
UBND tỉnh đã yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục hải quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh 24/24 để kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những trường hợp nhập cảnh trái phép.
 
Xem thêm: Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh, Việt Nam có 318 ca
 
Kiều Đỗ (t/h)