Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 12/5, Việt Nam bước sang ngày thứ 26 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào.
Tính đến 18h ngày 12/5, Việt Nam có tổng số 148 ca mắc bệnh được cách ly sau nhập cảnh. Tính từ 6h ngày 12/5 đến 18h ngày 12/5, Việt Nam không có ca mắc mới.
Chiều ngày 12/5, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông tin, có 3 bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP Hồ Chí Minh đã được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân (BN) 151, 207, 224.
BN151, nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil và BN207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) được xét nghiệm dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 18/4). BN22 (nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil) dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 20/4.

Việt Nam đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt, 26 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
Trong thời gian điều trị, cả 3 bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ ngày 27/4 đến ngày 10/5. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn đang được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết: Các trường hợp tái nhiễm đều không có bất cứ dấu hiệu lâm sàng nào, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Vì thế, các trường hợp này được đưa vào cách ly theo dõi. Đồng thời các bệnh nhân cũng không cần áp dụng biện pháp điều trị bào nữa. Khi có kết quả âm tính thì sẽ được ra viện để nuôi cấy virus.
Cũng theo ông Kính, Việt Nam là một trong số các quốc gia nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV2. Chính vì vậy, tất cả các ca tái nhiễm đều được nuôi cấy, phân lập virus tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tất cả các trường hợp đều có kết quả virus không phát triển. Điều đó cho thấy, các ca tái nhiễm chỉ phát hiện xác virus, là kết quả của quá trình thải loại virus.
Ngoài 3 ca tái nhiễm vừa được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế thì có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.
Về tình hình các bệnh nhân nặng: BN91 (nam, phi công người Anh) hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đã được chụp CT để đánh giá chức năng phổi. Đến chiều ngày 12/5, bệnh nhân được hội chẩn tiếp tục để đánh giá khả năng ghép phổi. Còn BN19 đang phục hồi tốt, đã tự thở khí phòng được.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/23/7-thoi-quen-can-thay-doi-trong-mua-dich_23042020161236.mp4[/presscloud]
7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19
Xem thêm: 26 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu