Theo số liệu mới nhất về tình hình dịch COVID-19 thế giới ngày 3/5/2020, tính đến 8h sáng, số người nhiễm bệnh là 3.483.184 người, trong đó có 244.760 ca tử vong, 1.108.408 ca bình phục.
Nga tăng thêm gần 10.000 ca nhiễm trong 1 ngày
Ngày 2/5, ngành y tế Nga cho biết, chỉ trong vòng 1 ngày qua, số người nhiễm COVID-19 trên cả nước đã tăng thêm 9.623 ca, đưa tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên 124.054 ca, Nga hiện đã là nước có số bệnh nhân Covid-19 cao thứ 7 trên thế giới.
Thủ đô Moscow vẫn là nơi có số người nhiễm mới nhiều nhất với 5.358 người. Thành phố lớn thứ 2 của Nga là Saint Petersburg cũng đã ghi nhận thêm 323 ca nhiễm mới.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Nga, trong số các ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày qua, có tới 46,6% là các ca không hề xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

Ảnh: TASS
Nhiều chuyên gia y tế nước này đã bày tỏ lo ngại sự lây lan của dịch bệnh nếu như người dân không tuân thủ các biện pháp tự cách ly. Ông Denis Protsenko - Bác sĩ trưởng bệnh viện số 40 ở Kommunarka, Moscow nhận định: "Nếu các biện pháp tự cách ly không được thực hiện nghiêm túc, chúng tôi lo ngại rằng, kỳ nghỉ lễ tháng 5 sẽ gây ra sự bùng nổ dịch và làm gia tăng số bệnh nhân phải nhập viện sau từ năm tới mười ngày".
Ông cho rằng, rất nhiều người Nga đã mệt mỏi trước lệnh cách ly và có thể trong kỳ nghỉ lễ tới họ sẽ tìm cách vi phạm các hạn chế. Ông cũng cảnh báo rằng, cái giá phải trả cho những vi phạm này sẽ là "rất đắt", thậm chí có thể khiến họ nhiễm bệnh và tử vong.
Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi có dịch
Bộ Y tế Nam Phi ngày 2/5 đã ghi nhận 6.336 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 385 trường hợp so với một ngày trước đó. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi nước này thông báo trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 hôm 5/3.
Cùng ngày, Nam Phi cũng đã ghi nhận thêm 7 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 123 trường hợp. Ngoài ra, nước này cũng đã ghi nhận 2.549 ca khỏi bệnh.
Đến thời điểm hiện tại, Nam Phi đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 230.686 người. Trước đó, nước này đã tiến hành đo thân nhiệt cho hơn 6 triệu trường hợp.
Các nước có số ca nhiễm giảm lo ngại rủi ro về "làn sóng thứ hai"

Một điểm phát khẩu trang miễn phí ở Paris. Ảnh: AFP
Lo ngại về nền kinh tế có thể đóng băng, nhiều quốc gia đã sớm thực hiện nới lỏng lệnh phong tỏa.
Tại Italy, từ ngày 4/5, công dân sẽ được phép thăm người thân trong cùng địa phương, các cửa hàng và bảo tàng sẽ mở cửa từ 18/5, các nhà hàng, cà phê và hiệu cắt tóc mở cửa từ 1/6.
Sky News (Anh) đưa tin, Chính phủ Tây Ban Nha vào ngày 26/4 đã cho phép trẻ em ra ngoài trời 1 lần/ngày và có người lớn đi cùng.
Ấn Độ cho các cửa hàng nhỏ mở cửa hạn chế, giảm 50% nhân viên và bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc. Các cửa hàng lớn hơn được phép mở cửa từ 3/5.

Người thân đau buồn tại tang lễ một bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters
Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ lo ngại, nếu các bang nới lỏng phong tỏa quá sớm thì làn sóng COVID-19 thứ hai có thể kéo nước này quay trở lại tình trạng cách đây vài tuần.
Trong khi đó, nhiều nhà khoa học tại châu Âu cho rằng có khả năng làn sóng COVID-19 thứ hai sẽ xảy ra vào nửa cuối năm nay.
Ông Peter Marks - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh vật học thuộc FDA cảnh báo trước khi phát triển được vaccine, nhiều khả năng sẽ có làn sóng thứ hai, thậm chí thứ ba của đại dịch.
Các chuyên gia cũng cho biết hành động của người dân sẽ quyết định quy mô và mức độ nghiêm trọng của những làn sóng COVID-19 tiếp theo. Do đó, người dân nên duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các chính quyền cũng cần thực hiện xét nghiệm diện rộng và giám sát chặt chẽ để giảm quy mô của làn sóng COVID-19 thứ hai.
Xem thêm: Vừa trở lại làm việc, nhân viên điều dưỡng đã khiến 122 cảnh sát dự bị ở Ấn Độ lây nhiễm COVID-19
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu